1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp chuyển hơn 13.000 tấn hàng nhân đạo cho người dân Ukraine

Lê Kiên

(Dân trí) - Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, hơn 13.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển đến tay người dân Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Nga sắp chuyển hơn 13.000 tấn hàng nhân đạo cho người dân Ukraine - 1

Người Ukraine đi sơ tán tại biên giới với Ba Lan (Ảnh minh họa: Reuters).

Trụ sở điều phối ứng phó nhân đạo thuộc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nhà nước Nga ngày 6/3 cho hay, hơn 13.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo sắp sửa được chuyển đến người dân Ukraine trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra căng thẳng. Cũng theo trung tâm này, trước đó có 557 tấn hàng viện trợ của Nga đã được gửi đến tay người dân Ukraine.

"Các cơ quan hành pháp liên bang cùng các khu vực của Nga, từ Kaliningrad đến Kamchatka, các tổ chức cộng đồng và nhiều phong trào yêu nước khác nhau đã chuẩn bị hơn 13.500 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo", cơ quan trên cho biết.

Cho đến nay, đã có tới 557 tấn hàng viện trợ chuyển đến Ukraine, 80 hoạt động nhân đạo lớn nhỏ đã được tiến hành tại 123 khu định cư tại các vùng Zaporozhye, Kiev, Kharkov và Kherson, cũng như ở hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine.

Trong ngày 7/3 tại thành phố Kiev và khu vực Donbass, có 28 hoạt động nhân đạo đã được triển khai và tổng cộng 323 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được bàn giao, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Tass