1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công hàng loạt thành phố của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga pháo kích hàng loạt thành phố của Ukraine mặc dù giới chuyên gia cho rằng Moscow có thể tạm "hãm đà" để chuẩn bị điều kiện cho một trận chiến quyết định ở Ukraine.

Nga tấn công hàng loạt thành phố của Ukraine - 1

Một tòa nhà ở Chasiv Yar, Donetsk, miền Đông Ukraine bị phá hủy sau khi bị tập kích hôm 9/7 (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 11/7 cho biết, Nga đã thực hiện 3 đợt tấn công tên lửa vào thành phố Kharkov đêm qua. Vụ tấn công khiến một nhà cao tầng, một trường học và một nhà kho ở đây bị phá hủy.

Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, trong hai ngày qua, Nga đã pháo kích hàng loạt thành phố, thị trấn và làng mạc ở miền Đông Ukraine. Thành phố Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 9/7 bị tập kích bằng rocket, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Trước đó, thành phố Kramatorsk của Donetsk cũng hứng "mưa" rocket từ quân đội Nga.

Giới chức Kiev tin rằng, đây có thể là dấu hiệu khởi đầu cho một đợt tấn công khốc liệt hơn. Theo phía Ukraine, chiến thuật của Nga là pháo kích mục tiêu nhiều tuần trước khi tổng tấn công, giống như đã làm ở Lugansk.

Trước thềm một cuộc tấn công lớn

Nga tiếp tục chiếm ưu thế ở miền Đông Ukraine sau khi kiểm soát gần như hoàn toàn tỉnh Lugansk - một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass.
Các chuyên gia phân tích nước ngoài tin rằng, sau bước ngoặt này, Nga có thể sẽ "hãm đà" tấn công để chuẩn bị các điều kiện cho một đợt tấn công quy mô lớn có ý nghĩa quyết định.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington rút ra nhận định này dựa vào dấu hiệu "lần đầu tiên trong vòng 133 ngày chiến sự" tính đến 6/7, Nga không đưa ra tuyên bố hoặc đánh giá vùng lãnh thổ giành được ở Ukraine. ISW cũng nhấn mạnh, "hãm đà" không có nghĩa là ngừng hoàn toàn hoạt động tấn công. "Lực lượng Nga có thể sẽ chỉ tiến hành các hoạt động tấn công quy mô nhỏ khi họ ra sức chuẩn bị các điều kiện cho một đợt tấn công quy mô lớn hơn nhiều, thiết lập lại năng lực tác chiến cần thiết", ISW nhận xét.

Moscow dường như xác nhận đánh giá này khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Các đơn vị chiến đấu đang thực hiện các biện pháp để phục hồi khả năng chiến đấu. Binh sĩ được trao cơ hội nghỉ ngơi, nhận thư và bưu kiện".

Nga tấn công hàng loạt thành phố của Ukraine - 2

Nga đang tập trung lực lượng ở Donbass, trong khi Ukraine chuẩn bị cho đợt phản công lớn ở Kherson, miền Nam (Ảnh: Aljazeera).

Theo giới chuyên gia, sau khi đạt bước tiến chiến lược với việc kiểm soát Lugansk, Nga sẽ luân chuyển các đơn vị mới vào để tái bổ sung lực lượng trước khi tiến hành đợt tấn công mới. 

Giữa lúc Nga dồn binh sĩ và hỏa lực cho chiến trường miền Đông, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường các đợt phản công ở Kherson, miền Nam nước này. Serhiy Khlan, thành viên Hội đồng khu vực Kherson, hôm 10/7 cho hay, Ukraine đã "tấn công chính xác" một đơn vị quân sự của Nga ở đường Pestelia, thành phố Kherson.

"Nhờ vũ khí hiện đại của phương Tây, hệ thống phòng không của Nga không thể đánh chặn hỏa lực của chúng ta", ông Khlan nói. Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy 2 trung tâm chỉ huy của Nga ở Kherson.

Hiện chưa rõ Ukraine sẽ triển khai phản công lớn vào thời gian nào để giành lại Kherson, nhưng cuối tuần qua giới chức trách đã hối thúc người dân khẩn trương sơ tán "bằng mọi cách có thể".

Theo Reuters, New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine