1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẵn sàng đàm phán, cảnh báo liên minh đưa quân tới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích ý tưởng của Pháp về việc thành lập liên minh các nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine rất nguy hiểm.

Nga sẵn sàng đàm phán, cảnh báo liên minh đưa quân tới Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Nói chung, việc mở rộng thảo luận và hoạt động bền bỉ của Paris trong nỗ lực xây dựng liên minh gồm các quốc gia tuyên bố sẵn sàng gửi một đội quân (tới Ukraine) sẽ trực tiếp làm leo thang căng thẳng. Đây là một ý tưởng rất nguy hiểm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 11/3.

Ông Peskov cảnh báo ý tưởng này "có thể gây ra những hậu quả không mong muốn".

"Chúng tôi đang theo dõi điều này rất cẩn trọng", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 10/3 cho biết, lực lượng của NATO đã hiện diện ở Ukraine.

"Phương Tây nên đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng sự leo thang bất đối xứng. Theo quan điểm này, sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không thể nghĩ tới", nhà ngoại giao Ba Lan nói.

Politico ngày 9/3 cũng đưa tin Pháp đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi quân đội phương Tây đến Ukraine.

Tại cuộc họp báo với những người đồng cấp Lithuania và Ukraine vào ngày 8/3, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh khả năng gửi quân NATO đến Ukraine để giải quyết vấn đề rà phá bom mìn và sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công, Politico cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước tiết lộ, các lãnh đạo phương Tây đã bàn đến kịch bản đưa quân vào Ukraine. Ông nhấn mạnh, dù hiện tại chưa có sự đồng thuận về vấn đề này, song không loại trừ việc phương Tây triển khai quân đội ở Ukraine.

Trong khi hầu hết các nước, gồm Mỹ, Anh, Đức, phản đối sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Ukraine, một số quan chức tỏ ra đồng tình với quan điểm của ông Macron.

Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11/3 cho biết, những bình luận của Giáo hoàng Francis về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine cũng tương tự những lời kêu gọi mà Moscow nhiều lần đưa ra trước đây.

Trước đó, Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine "có can đảm giương cờ trắng", đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm qua.

"Ý tưởng mà Giáo Hoàng nói đến là điều khá dễ hiểu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng và cởi mở của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán và đây là cách được ưu tiên", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn lưu ý rằng những lời kêu gọi của Giáo hoàng, cũng như những lời kêu gọi từ các quốc gia khác, bao gồm Nga, "gần đây đã vấp phải sự bác bỏ thẳng thừng của chính quyền Kiev".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột là thông điệp gửi đến các đồng minh của Ukraine ở phương Tây.

Bà Zakharova cho rằng Giáo hoàng đang kêu gọi phương Tây gác tham vọng của họ lại và thừa nhận sai lầm

Theo bà Zakharova, phương Tây đã lợi dụng Ukraine như một công cụ để đạt được tham vọng làm suy yếu Nga.

Bà Zakharova cũng cho rằng tình hình ở Ukraine hiện nay đã "đi vào ngõ cụt", do vậy, Ukraine và các đồng minh nên từ bỏ tham vọng đánh bại Nga trên chiến trường. Bà khẳng định thêm, Nga "chưa bao giờ phản đối đàm phán".

Tháng trước, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát tín hiệu ngừng bắn ở Ukraine, đóng băng chiến sự, song Ukraine và các đồng minh đã bác bỏ.

Giới chức trách Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ, đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga khỏi biên giới dù cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm.

Theo Tass