1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine bằng ngoại giao

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao, đàm phán. Tuy nhiên, Moscow cho rằng triển vọng này rất mong manh do Kiev và phương Tây tiếp tục dựa vào sức mạnh quân sự.

Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine bằng ngoại giao - 1

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov (Ảnh: TASS).

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov cho biết, Moscow vẫn sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, triển vọng này hiện rất mong manh do lập trường của Kiev và các đồng minh phương Tây.

"Nga để ngỏ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị và ngoại giao, nhưng triển vọng của kịch bản này khá mong manh, vì Kiev và các đồng minh phương Tây tiếp tục đặt cược vào việc sử dụng vũ lực. Đó là chúng tôi chưa đề cập đến thực tế Kiev đã cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow", ông Gatilov nói.

Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh, Nga tôn trọng với mọi nỗ lực của các quốc gia, tổ chức và cá nhân trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông cho hay: "Đã có nhiều đề xuất và sáng kiến được đưa ra về vấn đề này. Gần đây, đại diện một số nước châu Phi đã lên tiếng về những ý tưởng tương tự. Tất cả điều này cho thấy thế giới ngày càng hiểu rằng tình hình hiện tại ở Ukraine đang gây mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với an ninh khu vực mà còn cả an ninh toàn cầu".

Tuy nhiên, ông Gatilov cho rằng cần phải làm việc có mục tiêu với Kiev và đồng minh phương Tây để tạo điều kiện tiến tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

"Phía Ukraine phải ngừng các hành động thù địch và ngồi xuống bàn đàm phán, đồng thời phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và gửi lính đánh thuê tới đó", ông nói.

Trước đó, hôm 27/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết: "Về khía cạnh đàm phán trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi có thể nhắc lại một lần nữa: hiện tại, không có điều kiện tiên quyết nào cho khả năng như vậy".

Ông Peskov nói, Điện Kremlin không nắm được bất cứ thông tin nào liên quan tới kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine vào tháng 7 như truyền thông phương Tây đăng tải.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ tháng 3 năm ngoái. Nỗ lực trung gian hòa giải của một số nước như Trung Quốc, Brazil đến nay vẫn chưa mang lại kết quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow sau khi lực lượng vũ trang Ukraine khôi phục lại đường biên giới được quốc tế công nhận từ năm 1991.

"Đây là đường biên giới năm 1991, không chỉ bao gồm phía đông nam Ukraine, mà còn cả Crimea", ông Zelensky nói hôm 1/7.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ chỉ đàm phán một thỏa thuận hòa bình sau khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass ở phía đông và bán đảo Crimea ở phía nam.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng, Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ hình thức ngoại giao nào nếu chúng tôi thực sự ở biên giới của mình, biên giới thực sự của chúng tôi phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Zelensky nêu rõ.

Theo TASS, Reuters