1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga quyết cản phá âm mưu “gây bạo loạn” ở Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ làm tất cả để ngăn chặn “các cuộc bạo loạn có kiểm soát” ở Syria, trong khi Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ cuộc điều tra khách quan và độc lập của nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc.

Nga quyết cản phá âm mưu “gây bạo loạn” ở Syria
Kể từ khi nội chiến bùng nổ ở Syria vào tháng 3/2011, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách ngăn chặn mọi ý đồ can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây.

Trong bối cảnh một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria ngày càng tới gần, Nga hôm qua đã thề sẽ bảo vệ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ trước những âm mưu tạo ra cái gọi là "các cuộc nổi loạn có kiểm soát".

“Nếu ai đó tin rằng các cuộc nổi loạn có kiểm soát sẽ hữu dụng hơn việc tôn trọng luật pháp quốc tế…thì chúng tôi dứt khoát không đồng tình và sẽ làm tất cả để bảo vệ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các quyền của HĐBA", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố sau cuộc gặp người đồng cấp Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane.

Ông cũng nói Mátxcơva “hoàn toàn không tin” chứng cứ do Mỹ và các đồng minh dựng lên nói rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8.

“Những gì mà các đối tác Mỹ, cũng như Anh, Pháp cho biết trước đó và đến tận gần đây hoàn toàn không thuyết phục… Có rất nhiều nghi ngờ về những hình ảnh của cuộc tấn công trên mạng Internet và những bằng chứng mà phương Tây đưa ra là không cụ thể, không nêu rõ tọa độ địa lý hay địa danh”, Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cũng cảnh báo cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria như Mỹ tuyên bố sẽ làm trì hoãn hoặc thậm chí hủy hoại triển vọng tổ chức hội nghị hòa bình Geneva-II nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cùng ngày cũng thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các nghị sĩ nước này sẽ tìm cách đối thoại với các đối tác Mỹ và hối thúc Quốc hội Mỹ không phê chuẩn hành động tấn công quân sự Syria.

Trong khi đó, Trung Quốc - một quốc gia khác không ủng hộ phát động cuộc chiến chống Syria - cũng bày tỏ quan ngại trước khả năng hành động quân sự đơn phương của Mỹ.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc một số nước có thể tiến hành những hành động quân sự đơn phương”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua.

Ông Hồng Lỗi cho biết chính phủ Mỹ đã chia sẻ với Trung Quốc thông tin về tình hình Syria, những bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus và quyết định liên quan đáp trả vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi từ chối đưa ra phản ứng chính thức về những chứng cứ do Mỹ cung cấp, mà chỉ khẳng định lại rằng Bắc Kinh phản đối bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học và ủng hộ cuộc điều tra công bằng, khách quan của nhóm quan sát viên LHQ.

“Các kết quả điều tra sẽ cho chúng ta biết liệu các vũ khí hóa học có được sử dụng hay không và ai dùng chúng”, ông Hồng Lỗi nói một cách thận trọng.

Theo kế hoạch, các chuyên gia vũ khí hóa học LHQ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trong một vài tuần tới. Trong khi đó, một số nước e ngại Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ phán động tấn công chớp nhoáng Syria ngoài khuôn khổ LHQ sau khi nói rằng có đủ bằng chứng về việc chính quyền Assad sử dụng khí độc sarin. Trong động thái khá thận trọng ngày hôm qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã trao quyền quyết định tấn công Syria cho Quốc hội, vốn sẽ nhóm họp lại sau kỷ nghỉ hè vào ngày 9/9 tới.

Vũ Anh
Theo AFP, Xinhua