1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy hơn 1.000 mục tiêu quân sự, vô hiệu hóa loạt vũ khí Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố phá hủy hơn 1.000 mục tiêu quân sự và lần đầu tiên thừa nhận binh sĩ nước này thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga phá hủy hơn 1.000 mục tiêu quân sự, vô hiệu hóa loạt vũ khí Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một phương tiện bị phá hủy trong cuộc giao tranh với Nga ở Kiev hôm 26/2 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/2 cho biết, "các quân nhân Nga đã thể hiện lòng dũng cảm và anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu" tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Konashenkov thừa nhận đã có binh sĩ "thiệt mạng và bị thương" trong các cuộc giao tranh và một số người đã bị bắt.

Theo hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên Nga lên tiếng về việc quân đội nước này có binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2. Tuy nhiên, Nga vẫn không công bố cụ thể số binh sĩ tử vong trong các cuộc giao tranh tại Ukraine.

Ông Konashenkov cho biết những người Ukraine bị Nga bắt giữ sẽ được đối xử tôn trọng và trở về với gia đình của họ sau khi kết thúc chiến dịch quân sự.

Theo ông Konashenkov, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 1.067 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 27 trạm kiểm soát và trung tâm liên lạc, 38 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1, Osa và 56 trạm radar.

"Chỉ trong ngày hôm nay, 7 hệ thống tên lửa phòng không đã bị phá hủy, trong đó có một hệ thống S-300 gần thành phố Kramatorsk", ông Konashenkov nói thêm.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trước đó, 254 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 31 máy bay chiến đấu, 46 hệ thống tên lửa phóng loạt, 103 pháo và súng cối, 164 xe quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

Tên lửa phóng vào tòa nhà ở Ukraine

Hãng tin Reuters ngày 27/2 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã mất khoảng 4.300 binh sĩ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Quan chức Ukraine cũng nói rằng con số chính thức đang được làm rõ.

Bà Malyar cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng, quân đội Nga mất khoảng 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng trong các cuộc giao tranh tại Ukraine.

Trong khi đó, cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 64 dân thường đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Tính đến 17 giờ ngày 26/2, OHCHR (Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc) báo cáo ít nhất 240 trường hợp thương vong dân sự, trong đó có ít nhất 64 người thiệt mạng. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều", Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự đã khiến hàng trăm nghìn người sống trong cảnh không có điện hoặc nước tại Ukraine. Hàng trăm ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong khi cầu đường bị pháo kích khiến nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập.

OCHA dẫn số liệu từ cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 160.000 người đã phải sơ tán trong nước và hơn 116.000 người buộc phải chạy sang các nước láng giềng khi Ukraine nổ ra xung đột.

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự tại Ukraine chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không nhắm mục tiêu tới các cơ sở dân sự hoặc dân thường. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân đội Nga nhắm mục tiêu tấn công vào dân thường, bao gồm trẻ em. Ông Zelensky cho biết Nga đã ném bom các nhà trẻ, khu dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự.

Tổng thống Zelensky ngày 27/2 tuyên bố Ukraine đã đệ đơn kiện Nga lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), yêu cầu một quyết định khẩn cấp ra lệnh cho Nga ngừng hoạt động quân sự ngay tức thì.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine