1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ồ ạt tập kích quê nhà Tổng thống Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 6 người thiệt mạng, 25 người bị thương sau khi Nga tập kích tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, miền Trung Ukraine.

Nga ồ ạt tập kích quê nhà Tổng thống Ukraine - 1

Bên ngoài chung cư bị phá hủy sau cuộc tập kích tên lửa của Nga nhằm vào thành phố Kryvyi Rih rạng sáng 13/6 (Ảnh: Reuters).

Giới chức Ukraine cho hay, đêm qua và rạng sáng nay 13/6, quân đội Nga đã tập kích tên lửa vào Kryvyi Rih, thành phố quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky ở tỉnh Dnipropetrovsk, miền Trung Ukraine.

"Một đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa vào Kryvyi Rih", ông Serhiy Lisak, Thống đốc vùng Dnipropetrovsk, thông báo trên Telegram.

Theo không quân Ukraine, Nga triển khai tổng cộng 8 máy bay ném bom Tu-95MS, phóng 14 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ biển Caspi. Ngoài ra, Moscow cũng sử dụng ít nhất 4 UAV tự sát Shahed-136/131 cho cuộc tập kích.

Hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn thành công 10 tên lửa và một chiếc UAV trong số đó.

Theo thống kê ban đầu, vụ tập kích khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 25 người bị thương. Vụ tấn công cũng gây hư hại một số hạ tầng dân sự, trong đó có một tòa chung cư, một nhà kho. Ông Oleksandr Vilkul, thị trưởng thành phố cho hay, ít nhất 7 người bị nghi vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công đồn đoán lâu nay. Hoạt động phản công của Ukraine tập trung ở vùng Zaporizhia (miền Nam) và Donetsk (miền Đông).

Quân đội Ukraine cho hay, trong vòng một tuần qua, họ đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng với tổng diện tích khoảng 90km2 ở cả miền Đông và miền Nam.

Các chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 12/6 cũng cho biết, Ukraine tiếp tục phản công ở ít nhất 3 mặt trận và giành lại một số lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga khẳng định đã bẻ gãy các đợt tấn công của Ukraine, gây tổn thất nặng nề cho đối phương cả về nhân lực và vũ khí, đặc biệt là xe thiết giáp do phương Tây viện trợ.

Theo ISW, hôm 12/6, lực lượng Nga đã phản kích ở tỉnh Donetsk sau khi Ukraine giành một số thắng lợi chiến thuật ở đây. Trước đó, một quan chức vùng ly khai miền Đông Ukraine cho biết: "Hiện tại, chiến dịch phản kích (của Nga) đã bắt đầu. Sư đoàn 127 đang xung trận, lực lượng không quân cũng hoạt động tích cực theo hướng Neskuchne, đẩy lùi đối phương ở Makarivka".

Moscow tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Makarivka. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar khẳng định quân đội nước này vẫn kiểm soát Makarivka. Thông tin của hai bên đều chưa thể kiểm chứng.

Igor Girkin, một cựu chỉ huy của Nga, nói Moscow thể đang sử dụng chiến thuật phòng thủ linh hoạt nhằm làm tiêu hao sinh lực của quân đội Ukraine.

Theo ông Girkin, cách phòng thủ điển hình của Nga là rút lui về các khu vực phía sau để loại bỏ bộ binh Ukraine khỏi sự yểm trợ của hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. Nga sau đó tấn công khu vực này với sự hỗ trợ của xe tăng và phòng không để ngăn cản lực lượng Ukraine di chuyển các hệ thống phòng không đến các khu vực.

Theo Pravda, Guardian