1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho biết Ukraine đang tổn thất nặng nề, đặc biệt ở chiến trường miền Đông.

Nga nói Ukraine tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Reuters).

"Đối phương chịu tổn thất nặng ở mọi mặt trận. Ba tiểu đoàn thuộc lữ đoàn sơn cước 10 cùng lữ đoàn cơ giới 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn một nửa quân số khi giao tranh gần các địa phương Verkhnekamenka và Zolotarevka trong một ngày qua", ông Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Cập nhật tình hình chiến sự, ông Konashenkov cho hay: "Kể từ khi mở chiến dịch quân sự, Nga đã phá hủy tổng cộng 227 máy bay, 134 trực thăng, 1.430 thiết bị không người lái, 353 hệ thống tên lửa phòng không, 3.886 xe tăng, các thiết bị bọc thép khác, 702 bệ phóng rocket đa nòng cùng nhiều khí tài khác của Ukraine".

Riêng trong ngày 2/7, Nga tuyên bố phá hủy căn cứ chỉ huy quân sự của Ukraine ở vùng Donbass và Mykolaiv bằng vũ khí có độ chính xác cao và tấn công 3 cơ sở dự trữ ở thành phố Zaporizhzhia, phía đông nam nước này.

Nga hiện tập trung binh sĩ, hỏa lực ở chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine. Moscow tìm cách kiểm soát Lysychansk, thành trì cuối cùng ở Lugansk, một trong 2 tỉnh thuộc Donbass.

Phe ly khai hôm qua tuyên bố, lực lượng của họ và quân đội Nga đã bao vây hoàn toàn Lysychansk, tiến gần hơn đến kiểm soát toàn bộ Lugansk. "Dân quân Lugansk và lực lượng Nga đã kiểm soát những cứ điểm chiến lược cuối cùng bên ngoài thành phố. Chúng tôi có thể xác nhận Lysychansk đã bị bao vây hoàn toàn", ông Andrei Marotchko, phát ngôn viên lực lượng ly khai Ukraine, cho biết ngày 2/7.

Tuy nhiên, Ruslan Muzytchuck, người phát ngôn Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã bác bỏ thông tin này. "Giao tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra xung quanh Lysychansk. May mắn là thành phố chưa bị bao vây hoàn toàn và vẫn thuộc sự kiểm soát của Ukraine", ông Muzytchuck phát biểu trên truyền hình.

Lysychansk liên tục hứng các trận pháo kích, không kích của Nga, đặc biệt sau khi Ukraine rút khỏi Severodonetsk, một thành phố chiến lược khác ở Lugansk. Đây được coi là chốt chặn cuối cùng ngăn Moscow kiểm soát Lugansk, tạo bàn đạp kiểm soát Donetsk.

Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai xác nhận, thành phố đã bị phá hủy nặng nề sau nhiều tuần hứng "mưa" đạn pháo của Nga và lực lượng ly khai. "Nhà cửa ở các làng mạc bị thiêu rụi. Với tần suất pháo kích cao như vậy, chúng tôi chỉ có thời gian để đưa người bị thương đến nơi trú ẩn. Chúng tôi hầu như không có thời gian để dập các vụ hỏa hoạn lớn ở Lysychansk", ông Haidai nói. Ông cũng bình luận trên Telegram: "Suốt một ngày qua, đối phương đã khai hỏa bằng tất cả những vũ khí mà họ có".

Đánh giá về tình hình Lysychansk, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, Nga tiếp tục giành được "những bước tiến nhỏ" bằng các đợt pháo kích, không kích. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định, kho vũ khí chính xác, hiện đại của Nga dường như đang cạn kiệt dần, buộc họ phải sử dụng tên lửa chống hạm phóng từ trên không như Kh-32.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này, song trước đó khẳng định chỉ sử dụng vũ khí chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine và lực lượng đánh thuê nước ngoài, không gây thiệt hại về dân sự.

Theo TASS, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine