1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga nói "Ukraine mất 60.000 quân" trong một tháng chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết Ukraine có thể đã mất trung bình 2.000 quân mỗi ngày trong tháng 7 khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công trên mọi mặt trận.

Nga nói Ukraine mất 60.000 quân trong một tháng chiến sự - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Ukraine được cho đã mất hơn 60.000 quân nhân trong cuộc chiến với Nga vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. 

Từ ngày 1-5/7, Nga nói Ukraine đã mất 9.875 quân ở tất cả các chiến trường. Moscow cho hay 14.070 quân của Kiev đã bị loại khỏi vòng chiến đấu từ ngày 6-12/7. Theo Nga, Ukraine mất 13.075 quân từ ngày 13-19/7 và 23.610 binh sĩ từ 20-31/7.

Theo Tass, điều đó có nghĩa là Ukraine có thể đã mất 60.630 quân vào tháng 7, tương đương 2.000 người mỗi ngày. Hầu hết thiệt hại của Ukraine nằm ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Nam và Tây của Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga cung cấp. Trong một cuộc chiến, rất khó để xác minh tuyên bố do một bên cung cấp vì đó có thể là đòn tâm lý chiến.

Mặt khác, New York Times dẫn nguồn tin nói rằng, Ukraine đã tuyển 30.000 tân binh mỗi tháng kể từ tháng 5 sau khi siết chặt luật nhập ngũ và hạ tuổi tuyển quân. Báo Mỹ cho biết, con số này cao gấp 2-3 lần so với những tháng mùa đông năm ngoái. 

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng Nga đang cố gắng dốc toàn lực trên toàn bộ tiền tuyến nhằm ngăn chặn Ukraine giành thế chủ động trên chiến trường.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Anh tại Nga Tony Brenton nói với Tass rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ cân nhắc bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga vì áp lực trong nước đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Brenton dự đoán, cơ sở của quá trình đàm phán có thể là tài liệu mà phái đoàn Nga và Ukraine đã thảo luận vào năm 2022.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đón nhận bất kỳ sáng kiến nào nhằm chấm dứt xung đột Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng hiện tại Kiev không có sự đáp lại.

"Nga sẵn sàng đón nhận mọi sáng kiến, và Nga sẵn sàng đi theo con đường ngoại giao để giải quyết, nhưng chúng tôi thấy rằng, thật không may, hiện tại Ukraine không có sự đáp lại nào như vậy", ông Peskov cho biết.

Trước đó, ông Zelensky cho rằng toàn thế giới đều muốn Nga tham gia hội nghị tiếp theo để giải quyết tình hình ở Ukraine; nếu không, cuộc họp sẽ không đạt được kết quả có ý nghĩa nào.

Ông nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn, trong khi Nga vẫn tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông vẫn tiếp tục kêu gọi các nước tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các khí tài hạng nặng như máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, nhằm đối phó Nga.

Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường cho chiến tranh cho Kiev.

Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine