1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine mất 11.000 binh sĩ trong một tháng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết, số binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong tháng 2 đã tăng mạnh so với tháng 1, trong khi Kiev cũng nói rằng Nga đang đối mặt với thiệt hại nặng nề trên chiến trường.

Nga nói Ukraine mất 11.000 binh sĩ trong một tháng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Tass).

Trong cuộc trao đổi với các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergey Shoigu nói rằng, Ukraine dường như đã mất 11.000 binh sĩ trong tháng 2, tăng 40% so với tháng 1. Kiev chưa lên tiếng về con số này.

Ông Shoigu cho biết, ưu tiên của Nga là bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho các binh sĩ và dân thường. Ông nhấn mạnh, quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch đặc biệt. Bộ trưởng Nga cho biết, phương Tây đang gia tăng nỗ lực chuyển vũ khí cho Kiev, nhưng điều này không mang lại thành tựu cho Ukraine trên chiến trường.

Ngoài ra, ông Shoigu nhấn mạnh, kịch bản Nga giành được Bakhmut sẽ giúp lực lượng Moscow tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine ở miền Đông. Ông cho hay, Nga hiện đã giành được quyền kiểm soát Nikolayevka, Dvurechnoye, Krasnaya Gora, Gryanikovka và Paraskoviyevka trong cuộc tiến công của họ ở các khu vực Donetsk và Kupyansk.

Chiến sự ở Bakhmut vẫn đang diễn ra quyết liệt khi Nga đang siết chặt vòng vây quanh thành trì này. Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk nói rằng, quân đội Ukraine dường như đang rút khỏi Bakhmut theo các nhóm nhỏ trên các con đường đất. 

Mặt khác, trong cập nhật ngày 7/3, Ukraine cũng cho biết, Nga đối mặt với thiệt hại lớn trên chiến trường. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng, trong 24h qua, Nga mất trên 1.000 binh sĩ, nâng tổng số quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu lên 154.830. Ukraine cho hay, Nga mất 3.432 xe tăng, 6.714 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2.456 hệ thống pháo và 303 máy bay.

Nga chưa bình luận về con số mà Ukraine cung cấp.

Theo giới quan sát, Ukraine và Nga trong thời gian qua được cho sử dụng chiến thuật tác chiến thông tin/tâm lý. Nó có mục tiêu mang lại lợi ích cho phía ta, làm giảm ý chí chiến đấu của đối thủ. Một ví dụ điển hình của chiến thuật tác chiến thông tin/tâm lý là công bố số thương vong. Số liệu mà 2 bên công bố rất lệch nhau. Theo giới quan sát, rất khó để xác nhận tính chính xác của những thông tin như vậy vì tình hình chiến trường vẫn dữ dội.

Theo Tass, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine