1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia chỉ ra sai lầm khiến Nga hứng chịu thiệt hại nặng ở Vuhledar

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên gia phương Tây cho rằng Nga đang lặp lại các sai lầm trước đó ở khiến Moscow chịu nhiều thiệt hại khi tấn công các mục tiêu của Ukraine tại mặt trận Vuhledar.

Chuyên gia chỉ ra sai lầm khiến Nga hứng chịu thiệt hại nặng ở Vuhledar - 1

Hình ảnh này do Lực lượng Vũ trang Ukraine chụp vào tháng mà Kiev mô tả là các xe tăng Nga bị hư hại sau một cuộc tấn công vào Vuhledar, Ukraine (Ảnh: AP).

New York Times ngày 1/3 đưa tin, trong các trận chiến ở Vuhledar, khu vực Donetsk, Ukraine tuyên bố đã phá hủy ít nhất 130 xe tăng và thiết giáp của Nga. Nga chưa bình luận về con số này.

Theo Business Insider, trận chiến kéo dài nhiều ngày qua ở Vuhledar được xem là trận đối đầu xe tăng quy mô lớn nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát hơn một năm qua.

Theo Trung tá Quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis, nếu thông tin trên là sự thật, việc Ukraine phá hủy số lượng lớn xe tăng của Nga ở Vuhledar cho thấy Nga đang lặp lại các sai lầm về chiến thuật trên chiến trường. Việc Nga chưa rút ra được bài học từ những nỗ lực bất thành trước đó khiến họ tiếp tục đối mặt với những thiệt hại ở Vuhledar trong thời gian gần đây. 

Chuyên gia Simon Miles từ Đại học Duke (Mỹ), nói rằng chiến thuật xe tăng của Nga ở Vuhledar giống như những gì Moscow đã làm và không thành công ở Bucha hồi năm ngoái. Ông Miles giải thích, việc Nga đưa số lượng lớn xe tăng vào lãnh thổ mà đối thủ kiểm soát, nơi mà Ukraine đang chờ để phục kích, dường như không phải là chiến thuật đúng đắn.

"Điều đáng ngạc nhiên là họ đang lặp lại một sai lầm mà tôi nghĩ lẽ ra họ đã rút được bài học từ giai đoạn đầu của cuộc chiến", ông nói.

Theo Business Insider, hồi năm ngoái, việc xe tăng Nga không xuyên qua được phòng tuyến của Ukraine ở Bucha, khu vực ngoại ô Kiev, dường như đã khiến kế hoạch kiểm soát thủ đô của đối thủ một cách nhanh chóng, trở nên bất thành.

Theo phía Ukraine, hàng xe bọc thép dài 56km của Nga bên ngoài Bucha hồi tháng 2/2022, thực tế là 10 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật riêng biệt.

Khi đó, các chuyên gia quân sự nhận định, kế hoạch ban đầu của Nga ở Bucha là dựa vào sự bí mật và tốc độ, nhưng điều này đã khiến cho lực lượng Moscow bị động khi nhận được lệnh ra trận vào giờ chót. Họ không nhận được đầy đủ thông tin và không chuẩn bị trước cho thời tiết lạnh giá. Đoàn xe bọc thép xếp hàng dài ở Bucha bị tắc đường sau khi Ukraine cho nổ cầu, nổ đập, chặn đà tiến của đối thủ.

Sau khi Nga quyết định rút khỏi Bucha, Ukraine đã phá hủy số lượng lớn xe thiết giáp của đối thủ bằng pháo, tên lửa chống tăng từ các vị trí phục kích. 

Theo chuyên gia Miles, trận Vuhledar cũng có những điểm tương tự như Bucha, khi Nga một lần nữa đưa lượng lớn xe tăng vào khu vực đối thủ kiểm soát. Phía Ukraine sử dụng chiến thuật phục kích từ xa bắn hỏng khí tài của đối thủ, dựng trận địa mìn khiến Nga không kiểm soát thành công Vuhledar và thiệt hại số lượng lớn xe tăng.

Một trong những vấn đề mà chuyên gia Miles chỉ ra rằng, Nga có thể đang có chút vội vàng trên chiến trường Vuhledar, khi họ muốn chủ trương dùng tốc độ để áp đảo đối phương. Tuy nhiên, ông cho rằng, Nga dường như chưa chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình đã ra quyết định tấn công, trong khi Ukraine ở thế phòng thủ sẽ có sự chuẩn bị từ trước đó, khiến họ chủ động hơn trong việc nhằm mục tiêu vào Moscow. 

Trong khi đó, Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế nói rằng tổn thất của Nga là đáng kể ở Vuhledar.

Ông Cancian nói: "Ở một khía cạnh nào đó, điều đó cho thấy Nga vẫn chưa phối hợp thực sự tốt ở cấp độ chiến thuật. Nga chưa thành công trong việc kết hợp được các loại vũ khí trong tác chiến nhằm giúp bộ binh, xe tăng, pháo binh, không quân và kỹ sư cùng hiệp đồng chiến đấu với nhau".

Theo Business Insider
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine