1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói nghi phạm khủng bố định bỏ trốn sang Ukraine, Kiev phản bác

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi phía Nga nói rằng nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Moscow có ý định chạy trốn sang Ukraine, phía Kiev đã lên tiếng phản bác.

Nga nói nghi phạm khủng bố định bỏ trốn sang Ukraine, Kiev phản bác - 1

Ông Andrii Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (Ảnh: UP).

Cơ quan an ninh Nga FSB ngày 23/3 nói rằng những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus City ở khu vực Moscow vào tối 22/3 đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

Có 4 nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk gần biên giới 2 nước và đang được chuyển đến Moscow, FSB cho hay. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công - vốn làm ít nhất 143 người thiệt mạng - dường như có liên hệ trên lãnh thổ Ukraine.  

FSB cho biết: "Sau khi gây án, thủ phạm đã cố gắng bỏ trốn, lái ô tô về hướng biên giới Nga - Ukraine. Tuy nhiên, cả 4 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vòng vài giờ".

Sau đó, Andrii Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ thông tin mà Nga cung cấp, tuyên bố điều này hoàn toàn không có thật.

"Bạn không cần phải là một chuyên gia an ninh để hiểu tình huống này. Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn hai năm và các vùng lãnh thổ biên giới đã tràn ngập binh sĩ, đặc vụ, đại diện các cơ quan tình báo và lực lượng hành pháp Nga", ông nói.

Theo ông, khu vực biên giới giữa 2 nước bị rải mìn, và Nga tiến hành các hoạt động trinh thám dọc khu vực, bao gồm cả trên không. Ngoài ra, các khu vực như Belgorod và Kursk của Nga đang xảy ra các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Ukraine nên mức báo động an ninh luôn ở mức cao. Vì vậy, ông Yusov cho rằng các nghi phạm sẽ không thể chọn phương án chạy sang Ukraine.

Trước đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS thậm chí đăng cả ảnh các nghi phạm lên trang Telegram của nhóm khủng bố.

"Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt giữa Nhà nước Hồi giáo và các quốc gia chống Hồi giáo", kênh thông tin của Amaq của IS cho biết.

Nga vẫn đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận về chủ mưu vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nga cho biết toàn bộ nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố là người nước ngoài, nhưng không nêu rõ người nước nào.

Ngoài ra, Sputnik đưa tin, trong quá trình thẩm vấn, một nghi phạm tự nhận mình là Rajab Alizadeh thừa nhận đã bỏ chạy đến vùng Bryansk cùng với các nghi phạm khác. Nga tới nay đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm.

Theo UP