1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu cách lập ra vùng phi quân sự với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin nêu ra tiêu chí để lập ra vùng đệm với Ukraine nhằm đảm bảo an toàn cho lãnh thổ Nga.

Nga nêu cách lập ra vùng phi quân sự với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Tass rằng quy mô của vùng phi quân sự ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào phạm vi tấn công của vũ khí của Ukraine. Mục tiêu lập ra vùng đệm là nhằm đảm bảo những vũ khí của Kiev sẽ không tấn công được vào lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi rằng, liệu Nga có lập ra các ranh giới cụ thể của vùng phi quân sự với Ukraine không, ông Peskov nói: "Không, điều này phụ thuộc vào loại vũ khí mà Kiev sở hữu. Tầm tấn công của vũ khí này càng xa thì vùng đệm càng cần kéo dài. Mục tiêu chính rất rõ ràng là để đảm bảo các vũ khí đó sẽ không nhằm được vào công dân Nga".

Khi được hỏi liệu có thời hạn cho việc thành lập một vùng đệm như vậy hay không, người phát ngôn nói rằng quá trình này trên thực tế đã diễn ra "được khoảng một năm rưỡi".

"Không thể có vùng đệm mới hay cũ, chỉ có một vùng đệm như vậy có thể tồn tại. Đó là sự tiếp tục của nhiệm vụ đang được tiến hành", ông nhấn mạnh.

Ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể xem xét tạo ra vùng phi quân sự trên đất Ukraine nếu các cuộc pháo kích vào các khu vực của Nga tiếp tục. Ngày 16/6, ông tiếp tục đề cập lại vấn đề này.

Hôm 14/6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Nga có thể lập một "vùng đệm an ninh" ở Ukraine nhằm tránh các cuộc tập kích xuyên biên giới vào các vùng của Nga.

"Xét đến việc đối thủ của chúng ta quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, vùng phi quân sự này nên đi qua khu vực Lviv, để có thể đóng vai trò phòng thủ", ông Medvedev viết, đề cập tới thành phố lớn ở miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Phía Ukraine cũng từng đưa ra ý tưởng về một khu vực phi quân sự.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ngày 29/5 cho biết một kế hoạch hòa bình được coi là có thể chấp nhận được với Kiev không chỉ khôi phục chủ quyền lãnh thổ mà còn bao gồm thỏa thuận lập một khu phi quân sự kéo dài 100-200km giữa biên giới Ukraine và Nga.

"Để đảm bảo an ninh thực sự cho cư dân của các vùng Kharkov, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk, bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị pháo kích, cần phải thiết lập một khu phi quân sự 100-120km trên lãnh thổ Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov (Nga). Khu vực này ban đầu có thể do lực lượng quốc tế giám sát", ông Podolyak nêu rõ.

Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công các mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tháng trước, Anh đã cung cấp cho Kiev một số lượng không xác định tên lửa tầm xa Storm Shadow có tầm 250km, tối đa hơn 500km. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, vì lo ngại xung đột có thể leo thang vượt tầm kiểm soát và vượt ra ngoài biên giới Ukraine. 

Ukraine thường bác bỏ hoặc không lên tiếng về những cáo buộc của Moscow rằng Kiev tập kích vào lãnh thổ Nga. 

Theo Tass