1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, NATO đồng loạt tập trận hạt nhân giữa lúc căng thẳng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cả Nga và NATO đều tổ chức các cuộc tập trận với vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa các bên đang leo thang vì cuộc chiến ở Ukraine.

Nga, NATO đồng loạt tập trận hạt nhân giữa lúc căng thẳng - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của quân đội Nga (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 thông báo, nước này đã tổ chức tập trận có sự tham gia của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars cùng 3.000 quân nhân và 300 phương tiện quân sự. Trong sự kiện này, các binh sĩ Nga đã diễn tập tàng hình các bệ phóng tên lửa di động mặt đất trước hệ thống trinh thám của đối thủ, cũng như bảo vệ khí tài trước nguy cơ bị phá hoại. Hiện chưa rõ cuộc tập trận này có kéo dài tới hôm nay, 14/10 hay xa hơn hay không.

Trong khi đó, khoảng 14 quốc gia thành viên NATO sẽ tham gia vào cuộc tập trận "Steadfast Noon" bắt đầu từ ngày 17/10 ở Tây Âu, cách biên giới Nga 1.000km. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong 2 tuần, sẽ có sự tham gia của 50 tiêm kích, máy bay hộ tống, trinh thám và tiếp dầu.

Đài truyền hình Bỉ VRT NWS đưa tin, cuộc tập trận của NATO dường như sẽ bao gồm các chuyến bay từ một căn cứ không quân ở phía đông bắc của Bỉ để kiểm tra các quy trình liên quan đến việc thả bom hạt nhân.

Nga thường tổ chức tập trận hạt nhân chiến lược Grom vào tháng 10 hàng năm với sự tham gia của tàu ngầm, máy bay và tên lửa. Năm ngoái, Nga không tổ chức tập trận Grom vì dịch Covid-19, và họ đã tổ chức vào tháng 2 năm nay, trước thời điểm Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tại Washington, Phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington dự đoán Nga sẽ sớm tổ chức tập trận Grom trong tháng này.

Các cuộc tập trận với khí tài có thể mang vũ khí hạt nhân của Nga và NATO đến trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên không ngừng leo thang vì chiến sự tại Ukraine. Phương Tây lo ngại rằng, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của họ đang gặp những trở ngại do Ukraine tiến hành phản công dồn dập trên toàn tuyến. Tuy nhiên, Mỹ cho biết, họ chưa phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị cho việc sử dụng dòng khí tài trên.

Theo Bloomberg