1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga, Mỹ thừa nhận không cùng quan điểm nhưng phải ngăn chặn chiến tranh

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho rằng, dù Moscow và Washington "không thể cùng quan điểm" khi không cùng lợi ích, nhưng nhiệm vụ của các cường quốc có trách nhiệm là ngăn chặn bất đồng này biến thành đối đầu.

Nga, Mỹ thừa nhận không cùng quan điểm nhưng phải ngăn chặn chiến tranh - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tại các cuộc đàm phán ở Ả rập Xê út, Moscow và Washington đã thừa nhận "không thể suy nghĩ giống nhau về mọi vấn đề" trong chương trình nghị sự toàn cầu, nhưng cả hai bên đều có nghĩa vụ ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ cùng suy nghĩ về mọi vấn đề chính trị thế giới. Chúng tôi thừa nhận điều này tại Riyadh và Mỹ cũng thừa nhận. Trên thực tế, chính họ đã nói như vậy", ông Lavrov nói.

Ngoài ra, ngoại trưởng Lavrov lưu ý, Nga và Mỹ "một mặt, có thể tìm thấy lợi ích chung và nhiều điều có lợi cho cả hai bên, và mặt khác, họ có nghĩa vụ không được gây chiến trong trường hợp lợi ích hai bên khác biệt". 

"Khi chúng ta thấy sự trùng hợp về lợi ích, lẽ thường tình cho thấy sẽ là ngu ngốc nếu không tận dụng nó để chuyển thành một số hành động thiết thực và đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên", Ngoại trưởng Nga giải thích thêm.

Theo ông, khi lợi ích không trùng hợp, "nhiệm vụ của các cường quốc có trách nhiệm là ngăn chặn sự bất đồng này biến thành đối đầu". 

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, đây chính xác là định dạng mà mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được xây dựng. "Họ có rất nhiều bất đồng", ông Lavrov giải thích thêm.

"Bất chấp tất cả những điều này, cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Washington chưa bao giờ bị gián đoạn. Tôi tin rằng đây chính xác là mô hình nên tồn tại trong quan hệ giữa bất kỳ hai quốc gia nào. Đặc biệt là giữa Nga và Mỹ", ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov còn nói thêm rằng, "một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường giữa hai phái đoàn" đã diễn ra tại Riyadh, Ả rập Xê út.

"Điều đáng chú ý là điều này được coi là một sự kiện gây chấn động. Điều này có nghĩa là các đối tác phương Tây của chúng tôi, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã xoay sở để đưa dư luận thế giới đến mức coi một cuộc nói chuyện bình thường là điều gì đó bất thường", ông nhấn mạnh.

Theo TASS