1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine, tuyên bố đàm phán vô nghĩa

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết mục tiêu quân sự tại Ukraine đã vượt ra ngoài vùng Donbass ở miền Đông, trong khi các cuộc đàm phán với Kiev trở nên vô nghĩa.

Nga mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine, tuyên bố đàm phán vô nghĩa - 1

Lực lượng thân Nga ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Việc đàm phán không có ý nghĩa gì trong tình hình hiện tại", Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói về triển vọng của các cuộc đàm phán Nga - Ukraine hôm 20/7.

Ông Lavrov cho biết hai nước đã cố gắng tổ chức các cuộc đàm phán cách đây vài tháng, nhưng quá trình này đã tạm dừng từ hồi tháng 4.

Theo ông Lavrov, các cuộc đàm phán đầu tiên với Ukraine chứng tỏ rằng Kiev không có "mong muốn thảo luận bất cứ điều gì một cách nghiêm túc".

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ kể từ lần cuối cùng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Cho đến nay, hai bên tiếp tục bất đồng về các điều khoản đi tới thỏa thuận hòa bình. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Hồi đầu tháng 7, cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, đưa ra những điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga bao gồm: Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, công nhận quyền chủ quyền của Ukraine, trao trả tù binh và tuân thủ cơ chế bồi thường chiến tranh.

Ngoại trưởng Nga nói rằng mục tiêu quân sự của Moscow ở Ukraine hiện không còn chỉ tập trung vào vùng Donbass ở miền Đông, mà mở rộng sang miền Nam và các khu vực khác.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mục tiêu của Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng, tuy nhiên tình hình thực tế đã thay đổi khi hai nước đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3.

"Yếu tố địa lý bây giờ đã thay đổi. Nga không chỉ tập trung vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, mà còn cả vùng Kherson, Zaporizhzhia và một số vùng lãnh thổ khác. Quá trình này vẫn đang tiếp diễn, nhất quán và bền bỉ", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov cho biết việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine đã thúc đẩy Nga chuyển hướng sự tập trung từ Donetsk và Lugansk, hay còn gọi là vùng Donbass, tới các khu vực khác ở Ukraine. Nhà ngoại giao khẳng định, các mục tiêu của Nga sẽ mở rộng hơn nữa nếu các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ vùng lãnh thổ nào tại Ukraine, nơi (Tổng thống) Volodymyr Zelensky hoặc bất cứ ai thay thế ông ấy kiểm soát, có vũ khí đe dọa trực tiếp đến các vùng lãnh thổ của chúng tôi cũng như lãnh thổ của các nước cộng hòa đã tuyên bố độc lập", ông Lavrov cảnh báo.

Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của 2 vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass. Ngay sau đó, Moscow bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine và bảo vệ người dân ở Đông Ukraine.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine