1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lý giải việc công khai các đề xuất với NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Nga có lý do để công khai các đề xuất an ninh với NATO trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây tiếp tục leo thang căng thẳng.

lavrov_Reuters.jpg

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/12 cho biết, Nga đã công bố các đề xuất với NATO trong đó yêu cầu liên minh quân sự này ngừng mở rộng về phía đông. Lý do là bởi Nga nghi ngờ NATO có thể phớt lờ những quan ngại an ninh của Moscow.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết, việc công khai này là cách để tránh các nước phương Tây phủ nhận hoặc "rò rỉ có chọn lọc".

"Chúng tôi đã công khai các đề xuất của mình, thông qua tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin và Bộ Ngoại giao, bởi chúng tôi biết phương Tây có thể phớt lờ bất cứ vấn đề nào mà họ khó chịu. Chúng tôi nghi ngờ vấn đề chính trong các đề xuất của chúng tôi, cụ thể là yêu cầu NATO ngừng mở rộng về phía đông, sẽ bị phớt lờ", Ngoại trưởng Lavrov nói khi đề cập đến đề xuất an ninh 8 điểm mà Nga gửi cho Mỹ và NATO.

Những bình luận trên được đưa ra gần hai tuần sau khi Moscow công bố dự thảo đề xuất mà Nga muốn có được những cam kết từ Mỹ và NATO. Nga hiện đang chờ các cuộc đàm phán với Mỹ và các nước NATO về những đề xuất đó.

Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh và là điều không thể chấp nhận được với Nga. Moscow cảnh báo, nếu phương Tây phớt lờ những đề nghị này, Nga sẽ đáp trả lại bằng sức mạnh "quân sự và kỹ thuật".

"Việc NATO mở rộng đến Ukraine và các nước khác thuộc Liên Xô cũ thực sự là vấn đề sống còn đối với chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.