1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lo Mỹ có thể lấy cớ chiến sự Ukraine để đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Nga nghi ngờ Mỹ có thể sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine như là tiền đề để triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.

Nga lo Mỹ có thể lấy cớ chiến sự Ukraine để đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ - 1

Mỹ đã phát triển chiến lược không gian nhằm duy trì ưu thế của Washington trước các đối thủ (Ảnh minh họa: Sputnik).

Nhà ngoại giao Andrei Belousov, phó đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết: "Không có mối liên hệ trực tiếp giữa những nguy cơ của việc triển khai vũ khí trong không gian với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, thực tế vẫn là Mỹ và các đồng minh có thể sẽ sử dụng lá bài Ukraine như một tiền đề cho việc thực hiện các kế hoạch quân sự của họ không chỉ trên bộ, trên biển và trên không mà còn cả trong không gian. Do đó, không thể loại bỏ việc chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ được sử dụng như một cái cớ để triển khai các kế hoạch trên nhanh hơn trong thực tế".

Ông Belousov cho hay, Washington đã "từ chối thảo luận về các biện pháp ràng buộc pháp lý" để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian trong 15 năm qua.

"Điều đó có nghĩa là Mỹ không có kế hoạch thực hiện thêm nghĩa vụ bổ sung nào để hạn chế kế hoạch quân sự ngoài không gian. Nga cho rằng, điều này có nghĩa là trong kế hoạch của Mỹ, họ có khả năng sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ", quan chức Nga cáo buộc.

Trong bài phát biểu hôm 6/8 tại một hội nghị về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Belousov nhắc lại cam kết của Nga trong việc giúp thế giới ngăn chặn "mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hạt nhân" và chỉ ra rằng Nga đã giảm 85% kho vũ khí hạt nhân chiến lược kể từ giữa những năm 1980.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc NATO đã hành động "vô trách nhiệm" khi từng bỏ ngỏ khả năng có thể triển khai vũ khí hạt nhân tới Đông Âu.

Ông cũng nhắc lại quan điểm của Nga là "một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành", và nhấn mạnh rằng "trong hoàn cảnh hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là các cường quốc hạt nhân phải hành xử với sự kiềm chế và có trách nhiệm".

Nga hồi năm 2008 đã đề xuất một hiệp ước nhằm ngăn chặn việc quân sự hóa ngoài không gian. Mỹ đã không đồng thuận với dự thảo văn kiện của Nga và tới nay, các bên chưa đạt được bất cứ tiến bộ nào về vấn đề nói trên.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine