1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về cơ hội hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cho biết chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi vũ khí viện trợ từ phương Tây và chưa tính đến kịch bản hòa bình.

Nga lên tiếng về cơ hội hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

"Chính quyền Kiev không nghĩ về hòa bình, họ không được phép làm như vậy bởi những người ở Washington và Brussels nói rằng thời điểm hòa bình chưa đến và chỉ có chiến trường, chiến tranh cho đến người Ukraine cuối cùng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm 28/6 khi bình luận về những tuyên bố của Ukraine về khả năng đàm phán với Nga.

"Trong khi đưa ra tuyên bố về các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Nga, chính quyền Kiev vì một lý do nào đó đã quên rằng chính họ đã đơn phương đình chỉ quá trình đàm phán vào tháng 3/2022 theo lệnh của phương Tây", nhà ngoại giao Nga nói, đồng thời cho biết chính phủ Ukraine sau đó đã hợp pháp hóa lệnh cấm đàm phán với Nga và Moscow "chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào về việc nối lại quá trình đàm phán".

"Ngược lại, Ukraine yêu cầu, kêu gọi và đề nghị phương Tây cung cấp thêm vũ khí, cùng với đó là những lời công kích và tuyên bố hung hăng nhằm vào Nga. Tất cả những lời đó được đưa ra từ những người tự xưng là bên hòa giải hoặc sẵn sàng đóng vai trò này, cũng như những người được cho là quan tâm đến hòa bình", bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, các nước phương Tây không nên tự hào về sự hiện diện của họ tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine đề xuất tổ chức.

Bà Zakharova đã chỉ ra "logic sai lầm" của việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có sự tham dự của Nga. Bà cho rằng đây là nỗ lực nhằm thảo luận chương trình nghị sự của phương Tây và nhận được sự ủng hộ từ phần còn lại của thế giới.

"Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm, những quốc gia thực sự phấn đấu vì hòa bình, bày tỏ mong muốn và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, không tham gia vào âm mưu khiêu khích này", bà Zakharova nói với các phóng viên.

"Phương Tây cần sự hiện diện của các nước tại hội nghị thượng đỉnh chỉ để tạo ấn tượng rằng chính sách của họ nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Chính điều này sẽ khiến triển vọng hòa bình trở nên xa vời hơn rất nhiều", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Bà Zakharova chỉ ra rằng phương Tây đang cố gắng thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như con đường duy nhất để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng công thức này không liên quan đến hòa bình, mà là một tập hợp các yêu cầu mang tính tuyên truyền dựa trên những lý lẽ hoàn toàn sai lầm.

Bà Zakharova nhắc lại rằng, công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky muốn Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donbass, Kherson, Zaporizhia và Crimea, trả tiền bồi thường cho Ukraine và kiện Nga lên tòa án quốc tế, cùng những yêu cầu khác. Nhà ngoại giao Nga mô tả công thức này như một "văn bản tập hợp tất cả những điều vô nghĩa mà cơ quan tuyên truyền của Ukraine đã quảng bá".

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng với điều kiện Kiev phải chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Điều này có nghĩa là Ukraine phải công nhận việc 4 vùng ly khai đã sáp nhập vào Nga.

Theo Tass, RT