1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng khi phe ly khai Ukraine đề nghị đưa thêm quân đến Donbass

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo vùng ly khai Ukraine đề nghị Nga đưa thêm lực lượng đến hỗ trợ trong bối cảnh giao tranh ở miền Đông Ukraine diễn ra khốc liệt.

Nga lên tiếng khi phe ly khai Ukraine đề nghị đưa thêm quân đến Donbass - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói bảo vệ người dân Donetsk và Lugansk là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (Ảnh: TASS).

"Về cơ bản đối phương (quân đội Ukraine) đã vượt qua mọi ranh giới. Họ sử dụng cả những phương thức tác chiến bị cấm. Các khu vực dân cư và trung tâm thành phố Donetsk liên tục bị pháo kích, các thành phố thị trấn khác cũng hứng hỏa lực", RT dẫn lời ông Denis Pushilin, người đứng đầu vùng ly khai Donetsk, hôm 13/6 cho biết.

Theo thông tin của phe ly khai ở Donetsk, đợt pháo kích hôm 13/6 là dữ dội nhất và kéo dài nhất. "Chỉ trong vòng 2 giờ, quân đội Ukraine đã khai hỏa gần 300 quả đạn pháo", một đại diện của phe ly khai Donetsk cho hay.

Do vậy, phe ly khai Ukraine đề nghị Nga triển khai thêm lực lượng để hỗ trợ. "Tất cả các lực lượng cần thiết, trong đó có lực lượng của Nga, cần tham gia để ngăn chặn đối phương", ông Pushilin nói.

Phản hồi về đề nghị này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, mục tiêu chính đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là bảo vệ người dân của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

"Nhìn chung, bảo vệ hai nhà nước cộng hòa tự xưng này là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nhấn mạnh.

Chính quyền Kiev hiện chưa bình luận về diễn biến trên.

Nga mở chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2, gọi đây là "chiến dịch quân sự đặc biệt". Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo các vùng ly khai miền Đông Ukraine kêu gọi Moscow hỗ trợ quân sự để ngăn chặn kế hoạch tổng tấn công của quân đội Ukraine.

Khi công bố chiến dịch, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, mục tiêu của hoạt động này là nhằm bảo vệ người dân ở vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Vài ngày trước đó, ông Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai nói trên.

Giao tranh ở miền Đông Ukraine đang diễn ra khốc liệt. Cuộc chiến ở Donbass được đánh giá là có thể quyết định cục diện xung đột Nga - Ukraine. Kiev thừa nhận, họ đang bị áp đảo về hỏa lực, do vậy, cần thêm nhiều khí tài hạng nặng của phương Tây để ngăn đà tiến công của Moscow.

Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết nước này cần thêm 300 bệ phóng rocket, 500 xe tăng và 1.000 lựu pháo loại 155mm, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái. Những con số này cao hơn nhiều so với số khí tài mà Ukraine đã nhận được hoặc các nước phương Tây đã cam kết viện trợ. Đề nghị được đưa ra ngay trước cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì nhằm bàn phương án hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến hơn 100 ngày với Nga.

Theo TASS, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine