1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga lần đầu công bố video dùng "siêu bom" FAB-3000 ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố đoạn video trên tài khoản Telegram cho thấy việc sử dụng "siêu bom" FAB-3000 trong cuộc xung đột ở Ukraine

Nga lần đầu công bố video dùng siêu bom FAB-3000 ở Ukraine - 1

Ảnh chụp màn hình video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy máy bay tiêm kích Su-34 thả bom FAB-3000 xuống Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong video với tựa đề "Không thể phớt lờ sức mạnh chiến đấu của bom này", được đăng trên tài khoản Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7, người xem có thể thấy rõ quá trình thả "siêu bom" FAB-3000 xuống lãnh thổ Ukraine, khiến nó trở thành loại bom mạnh mẽ nhất được Moscow sử dụng trong cuộc chiến này.

Video cũng cho thấy quá trình đưa một quả bom FAB-3000 lên máy bay tiêm kích Su-34. Quả bom được gắn dưới giá treo trung tâm trên khung thân chiếc chiến đấu cơ. Sau đó, FAB-3000 được phi hành đoàn Su-34 thả từ một độ cao tương đối lớn, giúp tối đa tầm bay. Tiêm kích tiếp tục theo dõi hành trình của quả bom và xác nhận đã trúng mục tiêu.

Được cải tiến với các mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch chung (UMPK), bản sao của mô-đun JDAM-ER do Mỹ sản xuất, FAB-3000 đã được biến đổi thành một thiết bị nổ có độ chính xác cao và cực kỳ mạnh mẽ. Nó còn giúp mở rộng phạm vi hoạt động một cách đáng kể bằng cách bổ sung thêm bộ cánh, cho phép lướt tới mục tiêu từ khoảng cách xa hơn.

Với tổng khối lượng 3.000kg, trong đó thuốc nổ chiếm đến gần 1.500kg, FAB-3000 là một trong những quả bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong kho khí tài của Nga.

Được phát triển từ thời Liên Xô, thiết kế của FAB-3000 hướng tới việc tiêu diệt các mục tiêu lớn như cơ sở công nghiệp, đập thủy điện, boong-ke, công sự. Do đó loại bom này có sức công phá vô cùng khủng khiếp. Dù có bị thả lệch đến hơn 100m so với mục tiêu, loại bom này vẫn có thể tiêu diệt các mục tiêu trên.

Trước đây từng có nhiều đồn đoán về việc Nga sử dụng loại bom này tại Ukraine nhưng đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai thừa nhận.

Theo Army Recognition