1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga "tố" Ukraine mua chuộc phi công nhằm cướp máy bay ném bom chiến lược

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow tuyên bố âm mưu của cơ quan tình báo Ukraine nhằm cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã bị ngăn chặn.

Nga tố Ukraine mua chuộc phi công nhằm cướp máy bay ném bom chiến lược - 1

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 (Ảnh: Reuters).

"Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một nỗ lực khác của các cơ quan tình báo Ukraine nhằm tiến hành một chiến dịch cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga", FSB thông báo hôm 8/7.

FSB cáo buộc "tình báo Ukraine đã lên kế hoạch tuyển mộ một phi công quân sự Nga bằng cách cung cấp tiền và quốc tịch Italy để thuyết phục phi công này cướp máy bay và lái tới Ukraine".

FSB cho biết thêm, có bằng chứng cho thấy các cơ quan tình báo từ các nước NATO đã tham gia vào việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch này.

FSB xác nhận thông tin mà các sĩ quan phản gián Nga thu được trong quá trình phá âm mưu trên đã giúp quân đội Nga tấn công sân bay Ozyornoye của lực lượng vũ trang Ukraine.

FSB cũng công bố một đoạn video về phi công Nga, người đã giúp cơ quan này thực hiện chiến dịch phá âm mưu cướp máy bay. Danh tính của phi công được giấu kín và thay đổi giọng nói trong video.

Theo bức ảnh do FSB công bố chụp lại cuộc trao đổi giữa phi công Nga và sĩ quan tình báo Ukraine, phi công Nga được đề nghị cấp cho 3 triệu USD để cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

"Bạn sẽ nhận được 3 triệu (USD)", sĩ quan tình báo Ukraine cho biết. Cuộc trao đổi hé lộ rằng công ty quốc phòng Ukroboronprom (Ukraine) dự kiến sẽ trả 1 triệu USD. Một đoạn video do FSB công bố cho thấy những tập tiền USD. Phi công đã được liên lạc qua tin nhắn Telegram.

Phi công cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về máy bay Nga, bao gồm số đuôi và tình trạng kỹ thuật.

"Tôi đã đến gặp chỉ huy của mình và kể với họ mọi chuyện", phi công Nga cho biết.

Theo phi công này, người đàn ông liên lạc với anh tự giới thiệu là Pavlo và người này không giấu giếm việc mình là một sĩ quan tình báo Ukraine.

"Anh ta đề nghị tôi cướp máy bay để lái tới Ukraine. Không phải máy bay nào cũng được, mà phải là máy bay ném bom tầm xa, máy bay mang vũ khí hạt nhân", phi công Nga tiết lộ thêm.

FSB cho biết từng ngăn chặn một âm mưu tương tự của tình báo Ukraine vào tháng 7/2022. Vào thời điểm đó, một số phi công Nga đã được đề nghị trả tới 2 triệu USD, hộ chiếu EU và cuộc sống thoải mái ở phương Tây nếu lái máy bay của họ đến Ukraine. Nhưng thay vào đó, các phi công đã làm việc với các sĩ quan phản gián Nga, giúp họ có được thông tin về lực lượng của Kiev.

Theo nguồn tin của RT, Ukraine đặc biệt quan tâm đến tiêm kích bom Su-34 và máy bay chiến lược Tu-22M3.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Không quân Nga đã liên tục sử dụng các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từ các căn cứ không quân Shaikovka, rồi sau đó là Dyagilyaevo trong các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Những tên lửa hành trình được phóng đi từ "sát thủ tàu sân bay" Tu-22M3 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và công nghiệp năng lượng của Kiev, qua đó đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào cảnh mất điện và sưởi trong bối cảnh mùa đông đang tới dần.

Tu-22M3, hay còn được biết đến với biệt danh Backfire-C từ NATO, là biến thể hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M trong biên chế Không quân Nga.

Theo Tass