Nga: Không nên nhìn chính sách của Mỹ dưới "lăng kính màu hồng"
(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 11/3 lên tiếng cảnh báo không nên vội vã dùng "lăng kính màu hồng" khi quan sát các hành động của Mỹ đối với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).
Theo đó, khi trả lời phóng viên tờ APA tại thủ đô Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng không cần phải vội vã nhìn theo "lăng kính màu hồng" liên quan đến việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ông Peskov tuyên bố rằng rất nhiều vũ khí đã được chuyển đến Ukraine và chúng sẽ tồn tại trong nhiều tháng sau khi nguồn cung bị dừng lại.
Theo ông, nếu tỷ phú Elon Musk ngắt kết nối Ukraine khỏi các vệ tinh Starlink, các lực lượng Kiev sẽ nhanh chóng có được một giải pháp thay thế.
"Chúng ta nên luôn hy vọng điều tốt nhất, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chúng ta phải luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Ông cho biết, "hiện có nhiều người vội vã nhìn theo lăng kính màu hồng và nói rằng người Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí hoặc đã ngừng, rằng ông Musk sẽ tắt hệ thống liên lạc của mình và mọi thứ sẽ ổn thỏa với chúng ta".
"Mọi việc sẽ ổn thỏa với chúng ta ngay cả khi không có điều đó", ông Peskov tiếp tục khẳng định tại hội nghị khoa học-thực tiễn có chủ để "Truyền thông hiện đại: Chiến lược có ý nghĩa và Đào tạo nhân sự".
Theo ông, một cuộc chiến ủy nhiệm và bán chiến tranh đang được tiến hành chống lại Moscow, nhưng các chuyên gia Nga cũng có kỹ năng trong lĩnh vực này.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến thông tin.
Trước đó hôm 10/3, ông Peskov cho rằng việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ là một quá trình lâu dài và đầy thử thách nhưng điều quan trọng là hai bên đã thể hiện thiện chí trong việc cải thiện quan hệ song phương.
Theo ông, Nga và Mỹ hiện đang ở giai đoạn đầu của quá trình khôi phục quan hệ song phương, thừa nhận "con đường phía trước sẽ rất dài và khó khăn".
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cả Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều đã thể hiện ý chí chính trị trong việc thúc đẩy đối thoại và cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.