1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không muốn mở lại đối thoại với Ukraine

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/5 đã bác bỏ khả năng tổ chức những vòng đàm phán mới tại Geneva về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trừ khi các nhóm đối lập thân Nga được mời tham dự.

Binh sỹ Ukraine chốt chặn gần Slaviansk
Binh sỹ Ukraine chốt chặn gần Slaviansk

Ông Lavrov khẳng định sẽ không ích gì khi tiến hành các cuộc đàm phán mới bởi hiệp định đạt được hồi tháng 4 vừa qua giữa Mỹ, EU, Ukraine và Nga đã không được thực thi.

Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra sau khi một phiên họp của Hội đồng châu Âu được tổ chức, và nhiều khả năng sẽ hậu thuẫn kế hoạch bầu cử tại Ukraine ngày 25/5 tới.

Ông Lavrov gọi cuộc bầu cử này là “bất thường” khi quân đội đang được điều động để chống lại dân thường.

Về phần mình, Ukraine khẳng định sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva, miễn là Mátxcơva ủng hộ cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, Bộ trưởng ngoại giao Andriy Deshchytsia nói.

Ông Deshchytsia còn kêu gọi cử các quan sát viên quốc tế tới Ukraine để giám sát cuộc bầu cử.

Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE Didier Burkhalter khẳng định Ukraine nên tiến hành ngừng bắn trước cuộc bầu cử, bởi việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh hiện tại sẽ rất khó khăn.

Giao tranh tiếp diễn

Trong khi đó tại thành phố cảng Mariupol ở miền Đông, nơi tòa nhà hội đồng thành phố bị những người biểu tình thân Nga chiếm cách đây một tuần, có thông tin đã xảy ra đấu súng gần một căn cứ quân sự, truyền thông địa phương cho biết. Tại trung tâm thành phố, nhiều lốp xe đã bị đốt cháy, tạo ra những đám khói dày đặc.

Còn tại thành phố Donetsk, nhiều chuyến bay đến hoặc đi từ đây đã bị đình chỉ mà không rõ nguyên nhân.

Trung tâm thủ đô Kiev cũng được tăng cường an ninh với nhiều chốt kiểm soát. Bộ nội vụ Ukraine khẳng định họ muốn ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ và vũ khí vào thành phố này.

Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov ngày 6/5 cũng lên tiếng xác nhận rằng có 4 binh sỹ và khoảng 30 người biểu tình thân Nga đã thiệt mạng, trong một “chiến dịch chống khủng bố” tại thị trấn Slaviansk.

“Vòng tròn luẩn quẩn”

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vienna, Áo, ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng các cuộc đàm phán quốc tế về Ukraine nếu được tổ chức sẽ giống như “đi vào vòng tròn luẩn quẩn”.

Thay vào đó, chính phủ Kiev và những nhà bảo trợ phương Tây đứng sau họ cần triển khai các bước để giải quyết cuộc khủng hoảng, như đã thống nhất tại Geneva hồi tháng trước, vị ngoại trưởng Nga nói.

Thỏa thuận này quy định tất cả các bên, bao gồm cả những người biểu tình tại miền Đông Ukraine, từ bỏ bạo lực, rút khỏi các tòa nhà bị chiếm đóng và giải giáp để đổi lại việc được ân xá.

“Việc tổ chức một cuộc bầu cử giữa lúc quân đội đang được huy động để chống lại một bộ phận dân cư không phải điều bình thường - đây không phải Afghanistan”, ông Lavrov tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande từng cảnh báo sẽ xảy ra “hỗn loạn và nguy cơ nội chiến” nếu bầu cử không diễn ra.

Thanh Tùng
Theo BBC