1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh dữ dội tại miền đông Ukraine, hơn 30 người biểu tình thiệt mạng

(Dân trí) - Hơn 30 người biểu tình thân Nga đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công quân sự ngày 5/5 tại thành phố Slavyansk ở miền đông Ukraine, vốn cũng cướp đi sinh mạng của 4 binh sĩ, Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm nay cho hay.

Các lốp xe bị đốt gần một chốt kiểm soát ở Slavyansk ngày 2/5.
Các lốp xe bị đốt gần một chốt kiểm soát ở Slavyansk ngày 2/5.
 
“4 binh sĩ của chúng tôi đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Theo ước tính của chúng tôi, 30 kẻ khủng bố đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương”, ông Avakov cho biết, dùng từ “kẻ khủng bố” để nói về lực lượng biểu tình thân Nga đang kiểm soát thành phố điểm nóng ở miền đông.

Theo ông Avakov, các tay súng của lực lượng nổi dậy bao gồm vài người từ Nga, Chechnya và Crimea.

Quân đội Ukraine ngày 5/5 đã đẩy mạnh cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk trong khuôn khổ một chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở miền đông, vốn đang bị lực lượng đối lập thân Nga chiếm giữ.

Hôm qua, giới chức Ukraine cho biết quân đội cũng chịu thương vong và một trực thăng quân sự đã bị bắn hạ.

Một phóng viên của hãng AFP tại Slavyansk cho biết khu vực trung tâm thành phố, với dân số hơn 110.000 người, vẫn rất yên tĩnh vào sáng sớm nay 6/5 nhưng thực phẩm và các hàng hóa khác đang ngày càng trở nên khan hiếm do quân đội thắt chặt gong kìm.

Phương Tây và Kiev cáo buộc Nga kích động sự hỗn loạn ở miền đông Ukraine để làm mất ổn định nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5. Nga bác bỏ các cáo buộc này, và “tố” chính phủ thân phương Tây tại Kiev phát động “một cuộc chiến chống lại chính người dân nước mình”.

Mátxcơva ngày 5/5 đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đông Ukraine giữa lúc quân đội đẩy mạnh điều mà Kiev gọi là “chiến dịch chống khủng bố”.

Trong một diễn biến riêng rẽ, hôm nay, tất cả các chuyến bay ra vào vào Donetsk - một trung tâm công nghiệp ở miền đông Ukraine với khoảng trên 1 triệu dân - đã bị tạm ngừng, giới chức sân bay cho biết, nhưng không tiết lộ nguyên nhân.

An Bình
Theo AFP