1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí đầu hàng ở "chảo lửa" Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại thành phố Severodonetsk hạ vũ khí giữa lúc chiến sự miền Đông leo thang.

Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí đầu hàng ở chảo lửa Donbass - 1

Khói bốc lên tại nhà máy Azot ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Kiev thể hiện sự khôn ngoan và đưa ra chỉ đạo thích hợp cho các binh sĩ để ngăn chặn sự kháng cự vô nghĩa của họ và rút khỏi khu vực nhà máy Azot", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hôm 14/6.

Khi kêu gọi các binh sĩ Ukraine đầu hàng, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ sẽ đảm bảo "việc bảo toàn tính mạng và tuân thủ tất cả quy tắc của Công ước Geneva về đối xử với tù nhân chiến tranh", như từng xảy ra trước đây với các binh sĩ Ukraine đầu hàng ở nhà máy gang thép Azovstal tại thành phố Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này chuẩn bị tiến hành một "chiến dịch nhân đạo" vào ngày 15/6 để sơ tán dân thường từ nhà máy hóa chất Azot, nơi hiện do Ukraine kiểm soát ở Severodonetsk, tới vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía bắc.

"Quân đội Nga tuyên bố sẵn sàng tiến hành một chiến dịch nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi Azot theo hướng bắc, về phía thị trấn Svatove, tới vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời cho biết Nga sẽ mở hành lang sơ tán dân thường từ 8h-20h ngày 15/6 (theo giờ Moscow).

Người đứng đầu chính quyền quân sự Severodonetsk, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine hôm 14/6 xác nhận, hơn 500 dân thường đang trú ẩn bên trong nhà máy hóa chất Azot. Nhà máy này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng trở thành mục tiêu pháo kích dữ dội của lực lượng Nga trong những ngày gần đây.

Phía Nga cáo buộc lực lượng Ukraine dùng dân thường bên trong nhà máy Azot như "lá chắn sống". Hàng trăm người buộc phải di chuyển đến nhà máy Azot, nơi được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố Severodonetsk, trong bối cảnh quân đội Nga đã kiểm soát các khu dân cư ở Severodonetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã yêu cầu thiết lập một hành lang để sơ tán dân thường đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Lysychansk, nhưng rốt cuộc "không thể sơ tán an toàn theo hướng này" vì cả 3 cây cầu chính ở Severodonetsk đều bị phá hủy.

Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí đầu hàng ở chảo lửa Donbass - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: Straits Times).

Tuần trước giới chức Ukraine xác nhận, Nga đã kiểm soát đến 80% Severodonetsk và đang tiếp tục tiến công về trung tâm thành phố. 

Khi chiến sự ngày càng leo thang ở thành phố Severodonetsk, hầm tránh bom ở nhà máy hóa chất Azot đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm dân thường và quân nhân Ukraine. Severodonetsk trở thành điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine những ngày gần đây khi Nga dồn binh sĩ và hỏa lực nhằm kiểm soát thành phố chiến lược này, tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Tình hình ở Severodonetsk gợi nhớ đến giao tranh ở Mariupol, thành phố cảng chiến lược của Ukraine "thất thủ" sau 82 ngày bị lực lượng Nga tấn công, bao vây. Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là thành trì cuối cùng của Ukraine ở Mariupol. Hàng nghìn binh sĩ và dân thường Ukraine đã trú ẩn bên trong các đường hầm kiên cố của nhà máy, từ chối đầu hàng bất chấp bị quân đội Nga và phe ly khai tấn công dồn dập. 

Đến giữa tháng 5, khi tình hình bên trong nguy cấp, nhiều binh sĩ bị thương không được chăm sóc y tế, lương thực, vũ khí cạn kiệt, Kiev đã ra lệnh cho các binh sĩ ở Azovstal ngừng chiến đấu. Hơn 2.400 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí, đầu hàng lực lượng Nga.

Mặc dù tình hình ở nhà máy Azot cũng có những điểm tương đồng, nhưng diện tích nhỏ hơn Azovstal và không có đường hầm. Ngoài ra, Azot có chứa các hóa chất dễ nổ có thể gây độc nếu trúng đạn pháo.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine