1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga kêu gọi Azerbaijan hàn gắn giữa lúc căng thẳng leo thang

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/7 đã thúc giục Azerbaijan khôi phục quan hệ song phương lên mức "hợp tác chiến lược", sau khi cho biết một số thế lực đang cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa hai nước.

Nga kêu gọi Azerbaijan hàn gắn giữa lúc căng thẳng leo thang - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi kêu gọi phía Azerbaijan thực hiện các biện pháp để đưa quan hệ trở lại mức độ như đã nêu trong các văn bản chính thức. Tôi xin nhắc lại rằng đây là mức độ hợp tác chiến lược", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow đã vun đắp mối quan hệ với Baku trong nhiều năm dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cho rằng những thế lực vô danh hiện đang cố gắng lợi dụng tình hình để phá vỡ thành quả này.

"Đừng để bị bỏng bởi bất kỳ bên nào. Bởi vì đối với chúng tôi, đối với hai dân tộc, mối quan hệ hữu nghị vô cùng quan trọng. Và những ai muốn làm hỏng mối quan hệ này nên suy nghĩ kỹ về những gì họ đang làm", bà nói với Đài phát thanh Sputnik trong một cuộc phỏng vấn. 

Sau đó, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Baku nên khôi phục quan hệ với Nga. Bà nói thêm, Moscow không được tiếp cận lãnh sự với những công dân bị giam giữ.

Điện Kremlin cho biết Nga đặt mục tiêu đàm phán để trả tự do cho các nhà báo Nga, những người đã bị buộc tội gian lận và các tội danh khác và bị giam giữ trước khi xét xử tại Baku.

Tranh cãi ngoại giao giữa hai nước nổ ra vào tuần trước sau khi 2 người Azerbaijan thiệt mạng trong các cuộc đột kích của cảnh sát ở Nga. Mọi việc leo thang hơn nữa khi sau đó Azerbaijan bắt giữ 2 nhà báo nhà nước Nga và khoảng 15 công dân Nga khác với cáo buộc buôn bán ma túy và tội phạm mạng.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Azerbaijan tại Moscow, phản đối về "hành động không thân thiện của Baku" và tuyên bố rằng hành động của lực lượng an ninh Nga ở Yekaterinburg là hợp pháp.

Trong khi đó, Azerbaijan cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi được tiến hành tại Baku đối với 2 công dân tử vong tại Nga cho thấy, họ đã bị đánh chết. Chính quyền Baku cũng đã mở cuộc điều tra riêng về vụ việc này. Trong ngày 2/7, Azerbaijan triệu Đại sứ Nga vì các “hành động không thân thiện”.

Thực tế mối quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng kể từ cuối năm 2024 sau vụ 38 người thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách của Azerbaijan từ Baku đến miền nam nước Nga bị rơi. Baku cho rằng, vụ tai nạn có khả năng là do hỏa lực từ các đơn vị phòng không ở Nga gây ra.

Nemat Avazov, người đứng đầu cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay của Baku, nói với các phóng viên hôm 2/7 rằng, nhóm của ông sẽ công bố kết quả trong những ngày tới.

Theo Reuters