1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hiệp đồng tác chiến ở Bakhmut, trùm Wagner cảnh báo nguy cơ thảm kịch

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut bằng cách triển khai lực lượng yểm trợ tới mặt trận này.

Nga hiệp đồng tác chiến ở Bakhmut, trùm Wagner cảnh báo nguy cơ thảm kịch - 1

Thành viên của lực lượng Wagner khai hỏa vào mục tiêu của Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Sputnik).

"Do tổn thất nặng nề, lực lượng Nga đã được tăng cường bằng các đơn vị lính dù. Ngoài ra, trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, chúng tôi cũng nhận thấy rằng đối phương đang sử dụng các tay súng bắn tỉa từ các đơn vị đặc biệt và thậm chí cả lực lượng đặc nhiệm (như lực lượng chống khủng bố) để tấn công các vị trí của chúng tôi nhiều nhất có thể", Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, nói với đài truyền hình quốc gia hôm 1/5.

Ông Cherevatyi cho biết, mặc dù các đơn vị đổ bộ đường không của quân đội Nga đã củng cố các vị trí chiến đấu ở Bakhmut, song các thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner vẫn là lực lượng chính tiến hành các cuộc tấn công ở Bakhmut.

Người phát ngôn của lực lượng miền Đông Ukraine tuyên bố, họ có thể đẩy lùi các lực lượng Nga sau hàng loạt cuộc phản công và hai bên tiếp tục tranh giành các vị trí ở Bakhmut.

"Tôi chắc chắn có thể xác nhận rằng, đối phương đã rời bỏ một số vị trí ở Bakhmut sau một số cuộc phản công của chúng tôi. Đối phương đôi khi đạt được một số bước tiến sau một cuộc tấn công bằng pháo binh mạnh mẽ và phá hủy cơ sở hạ tầng, và họ có thể tiến lên phía trước. Nhưng sau đó chúng tôi lại phản công và thường giành lại vị trí của mình sau khi khai hỏa vào đối phương", ông Cherevatyi nói thêm.

Ông Cherevatyi khẳng định, bất chấp mọi nỗ lực, Nga vẫn chưa thể kiểm soát "hoàn toàn" thành phố Bakhmut.

"Đối phương không thể kiểm soát Bakhmut trong 9 tháng qua. Do vậy, chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch phòng thủ thành công và đạt được mục tiêu chính của mình: tiêu diệt tiềm năng quân sự, nhân lực và thiết bị của đối phương ở mức tối đa. Đặc biệt, Wagner gần như bị tiêu diệt hoàn toàn", người phát ngôn của lực lượng tuyên bố.

Theo ông Cherevatyi, các lực lượng Nga đang phải chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng đạn pháo và rocket, nhưng bác bỏ tuyên bố của Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, rằng các chiến binh của lực lượng này đang thiếu đạn dược.

Ông Prigozhin đã phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược của lực lượng Wagner.

"Lực lượng Wagner cần ít nhất 300 tấn đạn pháo mỗi ngày cho cuộc tấn công. Ba trăm tấn mỗi ngày tương đương 10 container, không nhiều chút nào, nhưng chúng tôi chỉ được cung cấp không quá 1/3 số đó", ông Prigozhin nói khi kiểm tra một nhà kho vũ khí ở thành phố Soledar, phía đông bắc Bakhmut.

Thủ lĩnh Wagner dự báo cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra vào giữa tháng 5. "Cuộc phản công này có thể trở thành một thảm kịch đối với đất nước chúng ta. Ukraine gần đây cho biết họ đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu", ông Prigozhin cho biết.

Ông Prigozhin từng chỉ trích giới chức quốc phòng Nga vì không cấp đủ đạn dược cho lực lượng Wagner trong trận chiến khốc liệt ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine. Ông cho rằng, việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut.

Hôm 14/4, ông chủ Wagner bất ngờ kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt vốn kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. Theo ông, lựa chọn lý tưởng là tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt và thông báo Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. Ông Prigozhin chỉ ra rằng, Moscow nên tập trung kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine.

Bakhmut là thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Mặc dù giới chức phương Tây cho rằng thành phố này có ít hoặc không có giá trị chiến lược, cả Nga và Ukraine đều dồn nguồn lực về đây, biến Bakhmut thành mặt trận khốc liệt nhất hiện nay. 

Theo Reuters, CNN