1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga gửi thông điệp "rắn" đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Nga sẵn sàng đối đầu NATO. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu nói có thể tấn công ngay lập tức vào các trung tâm chỉ huy "đầu não" Ukraine.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 1

Pháo binh Ukraine bắn về phía vị trí quân Nga (Ảnh: New York Times).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Trong ngày 20/6, Ukraine tiếp tục thất bại khi tấn công ở các hướng Nam-Donetsk, Zaporizhia và Donetsk.

Nhóm lực lượng Vostok, được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của bộ binh cơ giới Ukraine có tăng cường xe tăng trên mỏm Vremevsky và hướng chiến thuật Orekhov. Ba xe tăng và 5 phương tiện chiến đấu bọc thép Ukraine bị phá hủy.

Ngoài ra, các cuộc tập kích hỏa lực vào 4 khu tập trung sinh lực và vũ khí của đối phương ở các khu định cư Novopol ở Donetsk và Levadne ở vùng Zaporizhia, gây thiệt hại nặng.

Tổng thiệt hại của Ukraine ở hướng Nam-Donetsk và Zaporizhia ngày 20/6 lên tới 260 quân nhân, 9 xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh Bradley, 12 xe chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, 2 pháo D-20, 2 pháo MSTA-B cũng như 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Theo hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công 10 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Krasnogorovka, Avdiivka và Marinka ở Donetsk.

Trong giao tranh, có tới 220 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới, 1 lựu pháo MSTA-B và 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị thuộc nhóm quân phía Tây phối hợp nhịp nhàng với pháo binh và không quân đã đánh bại lực lượng Ukraine trong khu định cư Masyutovka, Kislovka, Novomlynsk, Berestovoye ở vùng Kharkov, Novoselovskoye và Stelmahovka tại Lugansk.

Trong ngày, có tới 40 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, hai phương tiện, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, cũng như radar phản pháo bị phá hủy.

Theo hướng Krasnolimansky, nhóm quân Trung tâm đã đánh bại lực lượng Ukraine tại các khu định cư Yampolovka, Nevsky và Chervonaya Dibrova ở Donetsk và Lugansk.

Trong ngày, Ukraine đã mất tới 100 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 1 pháo phản lực Grad, 1 pháo D-20 và 1 pháo tự hành Akatsiya bị phá hủy.

Theo hướng Kherson, có tới 25 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 5 phương tiện cơ giới, pháo M777 do Mỹ sản xuất và lựu pháo D-30 đã bị phá hủy.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy 98 khẩu pháo của Ukraine tại các vị trí khai hỏa cũng như nhiều nhân lực và thiết bị quân sự ở 112 khu vực.

Trong ngày 20/6, 8 kho đạn của các đơn vị Ukraine đã bị phá hủy gồm: Lữ đoàn xe tăng 3, Lữ đoàn pháo binh 45, lữ đoàn sơn cước xung kích 128, lữ đoàn cơ giới hóa 65 cũng như 2 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 106 và 122.

Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 7 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Nga gửi thông điệp "rắn" đến NATO và Ukraine

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 2

Khói đen bốc lên sau các cuộc giao tranh ở Donetsk, Ukraine ngày 19/6 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov hôm 20/6 cho biết Nga đã sẵn sàng trước kịch bản NATO tiếp tục chiến đấu ở Ukraine.

Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo: "Nếu NATO, thông qua lời của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, một lần nữa tuyên bố rằng họ chống lại việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine và họ muốn chiến đấu, hãy để họ chiến đấu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này. Từ lâu, chúng tôi đã hiểu mục tiêu của NATO trong cuộc xung đột liên quan đến Ukraine, vốn đã hình thành trong nhiều năm".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cảnh báo, việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow và HIMARS bên ngoài khu vực chiến sự sẽ dẫn đến các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm chỉ huy "đầu não" của Ukraine.

"Việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt đồng nghĩa với việc Mỹ và Anh sẽ tham chiến hoàn toàn", ông Shoigu tuyên bố.

Ukraine và phương Tây thông tin chiến sự

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 3

Binh sĩ Ukraine đứng gần một phương tiện chiến đấu BMP-3 của Nga bị phá hủy tại vùng Donetsk ngày 17/6 (Ảnh: Reuters).

Trên ứng dụng Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết "đòn giáng mạnh nhất" trong chiến dịch quân sự của Kiev vẫn chưa đến, nhưng thừa nhận chiến dịch này rất khó khăn khi Nga dốc hết sức có thể để ngăn chặn cuộc tấn công.

"Hoạt động đang diễn ra có một số mục tiêu và quân đội đang hoàn thành các nhiệm vụ này", bà Maliar cho biết. "Họ đang di chuyển như lẽ ra họ phải di chuyển. Và cú đánh lớn nhất vẫn chưa đến".

Báo WSJ dẫn tuyên bố của Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết quân đội Mỹ tin rằng Ukraine có mọi thứ cần thiết để thành công trên chiến trường.

Khi trả lời câu hỏi về thương vong của Ukraine về người và thiết bị, bà Singh nói: "Chúng tôi biết rằng sẽ có tổn thất trên chiến trường. Đó là phần đáng tiếc của cuộc chiến này, nhưng đó là điều mà chúng tôi đã chứng kiến người Ukraine vượt qua ngay từ đầu".

Diễn biến cụ thể chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Trận giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở khu vực Orekhov theo hướng Zaporizhia, nơi quân đội Nga đã rút khỏi làng Pyatikhatki. Khu định cư này thực chất nằm trong "vùng xám" và đổi chủ liên tục. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công làng Zherebyanki từ Pyatikhatki, nhưng vô ích.

Đồng thời, các cuộc đọ súng gần Kremennaya ngày càng gia tăng, nơi lính dù Ukraine cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Nga từ khu lâm nghiệp Serebryansky đến Dibrova.

Ukraine đang cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách tung ra các cuộc tấn công lớn bằng hỏa lực pháo binh, kể cả vào các vị trí đang có quân của họ đứng chân.

Trên mỏm Vremievsky, tình hình không thay đổi đáng kể. Ukraine tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga nhưng không thành công, trong khi phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực mỏm Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Trên khu vực Orekhov vào buổi sáng, một nhóm gồm xe bọc thép của Lữ đoàn 128 Ukraine đã tiến vào làng Pyatikhatki, nằm trong vùng xám, và từ đó bộ binh thọc sâu, cố gắng đột nhập vào Zherebyanki.

Kết quả của trận chiến sau đó, cuộc tấn công đã bị Nga ngăn lại và Lữ đoàn 128 Ukraine phải rút lui về vị trí ban đầu. Cả hai bên đều không thể kiểm soát một cách chắc chắn Pyatikhatki. Đồng thời, thiệt hại được xác nhận của Ukraine lên tới 57 quân nhân thiệt mạng.

Ngoài ra, Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích ở tuyến Rabotino-Verbove, cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga bằng chiến thuật tiêu chuẩn là chuyển bộ binh ra tiền tuyến bằng xe bọc thép.

Cuộc tấn công có sự tham gia của các mũi xung kích thuộc lữ đoàn 65 Ukraine, lực lượng này không thể chiếm được chỗ đứng và phải rút lui với tổn thất.

Số binh sĩ từ chối chiến đấu được cho là đang gia tăng trong hàng ngũ các đơn vị Ukraine, bao gồm cả trong Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đoàn 9. Họ được thay thế bằng các đơn vị khác.

Số lượng thiệt hại được xác nhận về thiết bị của lữ đoàn 47 "tinh nhuệ" Ukraine đã vượt quá 100 đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị của Lữ đoàn thợ săn 71 Ukraine từ nhóm chiến thuật Marun đã được chuyển đến Yegorovka. Trước đó, Lữ đoàn dù 82 đã xuất hiện ở cùng khu vực. Sự có mặt của những đơn vị mới tới từ Marun cho thấy Ukraine sắp kích hoạt các đợt tấn công vào khu vực Gulyai-Polye.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Trên khu vực Starobelsky theo hướng Kreminnaya, chiến sự lại tiếp tục. Trong vài ngày qua, Ukraine đã nỗ lực tấn công các vị trí của quân đội Nga trong khu rừng Serebryansky, cố gắng đột nhập vào Dibrova và vùng ngoại ô phía nam của Kremennaya.

Hiện tại, tất cả các đợt tấn công của lính dù thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 95 Ukraine đã bị đẩy lùi. Đồng thời, Nga cũng tập kích vào một số vị trí ở khu vực mỏm Torsky, chiếm được 2 cứ điểm và hạ một nóm trinh sát - phá hoại của lữ đoàn dù 25 Ukraine.

Tuy nhiên, theo một số dấu hiệu, Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho các hoạt động tích cực hơn trong khu vực này. Nhiều đơn vị hoạt động ở Liman đã chuyển sang chế độ im lặng vô tuyến, tuân thủ các biện pháp ngụy trang để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoặc chuyển sang các hướng khác.

Ở vùng lân cận Liman, các đội hình của lữ đoàn bảo vệ tổng thống số 1 đã xuất hiện, và gần Balakleya - lữ đoàn cơ giới 32. Tại khu vực Slavyansk, trên tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine, các đơn vị của Lữ đoàn 115 thuộc quân đoàn 10 Ukraine đã bị Nga phát hiện ra.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk và Svatovsky (Ảnh: Rybar).

Cùng với việc tăng cường pháo kích vào các đội hình của Ukraine ở quận Valuysky và sự tập trung binh lực ở khu vực Kupyansk và Svatovsky, có thể hình dung một bức tranh hoàn chỉnh hơn về bước tiếp theo của Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể là gì.

Ở phía đông bắc Bakhmut, các đơn vị của Lữ đoàn cận vệ 10 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ cố gắng liên tục chọc thủng tuyến phòng thủ Nga tại tuyến Sakko và Vanzetti - Nikolaevka - Yakovlevka.

Hiện tại, các binh sĩ Nga vẫn đang trấn giữ thành công phòng tuyến. Ukraine, bất chấp tổn thất, tấn công vị trí tiền tiêu bằng sóng người, tập trung phần lớn nỗ lực vào Yakovlevka.

Ngôi làng này có gì đặc biệt? Đó là con đường đến Bakhmut qua Soledar đi qua Yakovlevka. Trong trường hợp đột phá ở đây, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cắt đứt trung tâm hậu cần và có thể phát triển cuộc tấn công vào các con đường từ Trypillya và Popasna.

Trong kịch bản này, lực lượng Ukraine sẽ hội đủ điều kiện cần thiết để tiến hành một cuộc phản công vào Bakhmut. Ở phía tây, những nắm đấm xung kích đã tập trung gồm lữ đoàn 22, 42 và 115, cũng như lữ đoàn 21 ở ngã rẽ Slavyansk - Seversk, bắt đầu tham chiến cùng các lữ đoàn đã hoạt động ở đây.

Không có ý nghĩa chiến lược nào trong cuộc tấn công vào Bakhmut, ngoại trừ chiến tranh thông tin và tác dụng tâm lý.

Tuy nhiên, trong trường hợp Ukraine tổ chức một cuộc tấn công toàn diện trên nhiều mặt trận cùng lúc theo các hướng Belgorod và Starobelsk, cũng như gần Bakhmut, Ukraine có thể cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự nhiều lớp ở Luhansk và Donetsk.

Không có thay đổi đáng kể nào về hướng Donetsk.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine trên hướng Donetsk (Ảnh: Rybar).

Tình hình ở các khu vực biên giới không thực sự thay đổi: Ukraine tiếp tục tiến hành pháo kích hàng ngày vào các khu định cư trong lãnh thổ Nga gần biên giới, gây thiệt hại cho dân thường và các tòa nhà dân sự.

Tuy nhiên, trong lúc này, Ukraine đang tích lũy lực lượng ở vùng Sumy giáp với vùng Belgorod.

Nga gửi thông điệp rắn đến NATO và Ukraine, chiến sự nhiều diễn biến mới - 8

Chiến sự Ukraine tại vùng Belgorod gần biên giới Nga (Ảnh: Rybar).