1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh báo đanh thép của Nga trước kịch bản Ukraine tấn công Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tấn công các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, bao gồm Crimea, bằng tên lửa hành trình.

Cảnh báo đanh thép của Nga trước kịch bản Ukraine tấn công Crimea - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Sputnik).

"Theo thông tin của chúng tôi, giới lãnh đạo các lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm Crimea, bằng tên lửa HIMARS và Storm Shadow", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/6.

Anh hồi tháng 5 thông báo nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn.

HIMARS là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Sau khi được Mỹ chuyển giao HIMARS, quân đội Ukraine liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường tiếp vận và mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga tại Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu cảnh báo, việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow và HIMARS bên ngoài khu vực chiến sự sẽ dẫn đến các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm chỉ huy "đầu não" của Ukraine.

"Việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt đồng nghĩa với việc Mỹ và Anh sẽ tham chiến hoàn toàn", ông Shoigu tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã tiến hành tổng cộng 263 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Nga ở các hướng Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia kể từ ngày 4/6, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Đây cũng là thời điểm Ukraine được cho là bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

"Quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk. Khi tiến hành các cuộc tấn công này, chính quyền Kiev đang sử dụng một số lượng lớn vũ khí phương Tây và các nhóm quân tinh nhuệ, trong đó các thành viên đã được các chuyên gia NATO huấn luyện", ông Shoigu nói thêm.

Trung tá Andrey Marochko, cựu lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, hôm nay cho biết khoảng 2.300 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong tuần qua. Ông Marochko nói rằng quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn nhất với hơn 1.500 binh sĩ thiệt mạng tại khu vực Donetsk.

"Ngoài ra, các lực lượng của chúng tôi đã phá hủy khoảng 60 phương tiện cơ giới, hơn 30 phương tiện chiến đấu bọc thép và khoảng 40 hệ thống pháo khác nhau", ông Marochko nói.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, thương vong của quân đội Ukraine lên tới 7.500 người kể từ ngày 4/6 trong nỗ lực tấn công vào các khu vực Nam Donetsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành công nào ở bất kỳ hướng tiến công nào.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov cho biết, thương vong của quân đội Ukraine trong cuộc phản công đang diễn ra là cơ sở để dự đoán rằng, chiến dịch phản công của Kiev có thể kết thúc sau ba tuần nữa.

Theo Sputnik, Tass