1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga giáng đòn vào lính đánh thuê, hạ gục quân Ukraine ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố quân đội Kiev tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng Kursk của Nga, trong khi Moscow vẫn nỗ lực ngăn chặn và phản công.

Nga giáng đòn vào lính đánh thuê, hạ gục quân Ukraine ở Kursk - 1

Lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch phản công đẩy lùi quân Ukraine khỏi biên giới (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Hãng tin Tass ngày 30/8 dẫn lời một quan chức an ninh Nga cho biết lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cùng lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã rút về phía sau trong trận chiến, lùi về phòng tuyến thứ hai và thứ ba của lực lượng tiến công.

Theo quan chức trên, lính đánh thuê nước ngoài đang được lực lượng Ukraine sử dụng làm "bia đỡ đạn" chiến đấu ở tuyến đầu.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án sự hiện diện của Forward Observation Group, một công ty quân sự tư nhân Mỹ, trên lãnh thổ Nga. Công ty này trước đó đã đăng một bức ảnh chụp các thành viên được trang bị quân sự, đồng thời tuyên bố bức ảnh được chụp tại Kursk trong bối cảnh Ukraine đang tấn công vào vùng biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 tuyên bố chiến dịch hạ gục lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp diễn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc, với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine vào các khu định cư Kremyanoye, Pushkarskoye và Cherkasskoye Porechnoye trong 24 giờ.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công vào các khu định cư Malaya Loknya, Pushkarskoye và Russkaya Konopelka.

Các lực lượng Nga tuyên bố tấn công binh lính và thiết bị của đối phương gần các khu định cư Apanasovka, Borki, Bogdanovka, Vishnyovka, Gaponovka, Kositsa, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochina, Obukhovka, Orlovka, Plekhovo, Russkoye Porechnoye, Sverdlikovo, Snagost tại vùng Kursk.

"Trong ngày qua, đối phương đã mất hơn 380 binh lính và 22 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng và 21 xe chiến đấu bọc thép, cũng như một khẩu pháo, hai khẩu súng cối, một hệ thống tác chiến điện tử và 8 xe cơ giới", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 7.800 binh lính, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 507 xe chiến đấu bọc thép, 235 xe cơ giới, 53 khẩu pháo, 15 hệ thống pháo phóng loạt, bệ phóng tên lửa, 11 hệ thống tác chiến điện tử, một radar phản pháo, một radar phòng không, 5 xe công binh, bao gồm hai xe công binh bọc thép và một xe rà phá bom mìn UR-77.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, ngày 30/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã tiến sâu thêm 2km ở khu vực Kursk của Nga trong ngày qua.

"Chiến dịch tiếp tục trên mặt trận Kursk. Trong ngày qua, quân đội của chúng tôi đã tiến lên tới 2km ở một số khu vực và kiểm soát được 5km2 lãnh thổ Nga", tướng Ukraine cho biết thêm.

Trước đó, tướng Syrskyi hôm 27/8 tuyên bố Kiev đã "bổ sung đáng kể quỹ trao đổi gồm 594 tù binh của lực lượng vũ trang Nga trên mặt trận Kursk". Sau 3 tuần đột kích, Ukraine thông báo đã kiểm soát 1.294m2 lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư ở Nga.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ tại một số địa điểm ở vùng Kursk của Nga và đang cố thủ.

Theo Tass, RT