1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về tổn thất của lính đánh thuê cải trang ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng lính đánh thuê dưới vỏ bọc cố vấn phương Tây đang chịu tổn thất ở Ukraine.

Nga lên tiếng về tổn thất của lính đánh thuê cải trang ở Ukraine - 1

Lực lượng tình nguyện ở Ukraine (ảnh: EPA).

"Các chuyên gia đang ở đó (Ukraine) dưới vỏ bọc lính đánh thuê", Tổng thống Putin nói hôm 28/5, bình luận về việc Ukraine ký thỏa thuận cho phép các huấn luyện viên quân sự của Pháp đến các trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine.

"Có một câu hỏi về vũ khí chính xác tầm xa. Ai vận hành những vũ khí này, ai phục vụ chúng? Đương nhiên, chính những huấn luyện viên này cải trang thành lính đánh thuê", ông Putin nói thêm.

"Họ đang có mặt ở đó và đang chịu tổn thất. Và việc che giấu những tổn thất này ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với họ. Có lẽ đã đến lúc phải nói rằng họ chính thức có mặt ở đó để có thể chính thức công bố những tổn thất thực tế", ông Putin cho biết.

Theo Tổng thống Putin, Nga biết rõ thực tế là có lính đánh thuê phương Tây ở Ukraine.

"Về việc lính đánh thuê đang hoặc có thể ở Ukraine, chúng tôi biết rõ điều đó, không có gì mới", ông nói.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/5 cho biết Kiev rất hoan nghênh Pháp gửi huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để đào tạo quân nhân Ukraine.

"Tôi đã ký các văn bản cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp đầu tiên đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi trong thời gian ngắn và làm quen với cơ sở hạ tầng và nhân sự", ông nói thêm.

Christelle Neant, Tổng biên tập của báo International Reporters (Pháp), cho biết Pháp có thể gửi khoảng 200 binh sĩ đến Ukraine với vai trò huấn luyện viên quân sự.

Hồi cuối tháng 2, sau cuộc họp với lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia, Tổng thống Pháp Macron cho biết, họ đã thảo luận kịch bản triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine. Ông nói, mặc dù chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, song phương Tây không loại trừ bất cứ phương án nào.

Bất chấp ý kiến trái chiều, kể từ đó đến nay, ông Macron vẫn vài lần khẳng định lập trường này. Ông cho biết, Pháp có thể triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine trong 2 trường hợp: Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine và Kiev nhờ đến sự hỗ trợ của Paris.

Hồi giữa tháng này, New York Times đưa tin, một số thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bí mật thảo luận về kịch bản triển khai huấn luyện viên quân sự hoặc nhà thầu đến Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ và hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí.

Đại tá Vitaly Kiselev, một chuyên gia quân sự ở Lugansk, cho biết hơn 1.000 lính đánh thuê Pháp hiện có mặt ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo ông Kiselev, các đơn vị đặc nhiệm của một số nước châu Âu hiện có mặt tại khu vực tác chiến ở Ukraine.

Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo cho thấy, ít nhất 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine và chiến đấu cùng quân đội Kiev. Trong đó, khoảng 5.962 tay súng đã thiệt mạng.

Nga cho biết Ukraine đang cố gắng tuyển dụng các chiến binh ở Mỹ và Canada, với sự giúp đỡ của tình báo Mỹ, cũng như ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông. Moscow nhiều lần cảnh báo coi các cố vấn quân sự, lính đánh thuê và vũ khí nước ngoài vào Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp. 

Theo Tass