1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dựng "bức tường thép" với chiến dịch phản công của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù được chuẩn bị trong nhiều tháng và có thêm lượng lớn viện trợ từ phương Tây, chiến dịch phản công của Ukraine vẫn phải đối mặt không ít thách thức từ hệ thống phòng thủ của Nga.

Nga dựng bức tường thép với chiến dịch phản công của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở Donetsk (Ảnh: Getty).

"Bức tường thép" của Nga

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội nước này bắt đầu phản công vào tối 8/6, với khoảng 100 quân, hai xe tăng Leopard II do Đức sản xuất và một số xe bọc thép chở quân do Mỹ chế tạo.

Kế hoạch của họ là tiến về thị trấn miền Nam Tokmak mà Nga đang kiểm soát ở vùng Zaporizhia. Hai đơn vị khác cũng sẽ tiến về phía Tokmak từ các trục khác nhau.

Người lính 28 tuổi này cho biết, ngay khi trung đoàn băng qua một con đường bên ngoài thị trấn Mala Tokmak, quân Nga bắt đầu nã pháo về phía họ. Máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu phản lực của Nga liên tục bay lượn trên đầu họ.

Theo người lính này, cuộc phản công của Ukraine mới tiến khoảng 3km, một trong những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard đã trúng đạn và bị vô hiệu hóa.

"Họ đã chuẩn bị sẵn khắp nơi. Họ chỉ đợi chúng tôi tới. Đó là một bức tường thép. Thật khủng khiếp", anh nói.

Vài ngày sau khi Ukraine phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm giành lại vùng đất bị Nga kiểm soát, những thách thức mà Kiev phải đối mặt đã quá rõ ràng.

Nga dành nhiều tháng để chuẩn bị phòng thủ trước chiến dịch phản công tiềm tàng của Ukraine ở miền Nam nhằm cắt đứt hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một số xe tăng Leopard và xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất dường như bị phá hủy ở khu vực Zaporizhia, nơi có những cánh đồng bằng phẳng, hầu như không có chỗ ẩn nấp cho lực lượng tấn công.

Xa hơn về phía đông của Tokmak, gần rìa phía đông vùng Zaporizhia, các binh sĩ Ukraine từ một số đơn vị cho biết, họ đang đạt được bước tiến.

Tại một thị trấn nhỏ gần nơi giao tranh, các binh sĩtrông có vẻ mệt mỏi đang nghỉ ngơi sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt, còn những người lính mới đang chờ lệnh của từ cấp trên.

Những thách thức với chiến dịch phản công

Nga dựng bức tường thép với chiến dịch phản công của Ukraine - 2

Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt xe thiết giáp của Ukraine tham gia phản công (Ảnh: Reuters).

Một người lính bộ binh, được gọi là Suska, cho biết cuộc phản công đã giúp họ giành lại được một số ngôi làng gần đó trong tuần qua. Anh nói: "Chúng tôi đang tiến lên, nhưng liên tục bị phía Nga pháo kích".

Một chỉ huy đội xe rà phá bom mìn có biệt danh Finn cho biết đơn vị lính thủy đánh bộ của ông đã giành được một số thắng lợi nhỏ gần Velyka Novosilka ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, ông cho biết, tình hình thời tiết ẩm ướt đang gây khó khăn cho việc triển khai một số thiết bị phương Tây mới chuyển giao.

Sau hai tuần mưa, những chiếc xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất của đơn vị ông không phải lúc nào cũng có đủ khoảng trống để vượt qua vùng đầm lầy. Ông nói: "Chúng được tạo ra để chiến đấu trong đô thị và sa mạc. Trong hoàn cảnh chúng tôi, chúng có thể vượt qua nhưng rất vất vả".

Ông cho hay, các lữ đoàn mới của Ukraine cũng đang phải vật lộn khi một số sĩ quan được đào tạo quá ngắn và thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ông nói: "Họ bị mất phương hướng trong những tình huống căng thẳng".

Thực tế không có đủ vũ khí phương Tây cho tất cả đơn vị Ukraine. Những người theo dõi pháo binh, gồm Taxist và Sus, vừa trở về từ mặt trận trên chiếc sedan Lada màu xanh lam cũ nát, được mua bằng tiền riêng của họ. Đây là phương tiện di chuyển duy nhất của họ. Những nơi Lada không thể di chuyển, họ phải đi bộ.

Quân đội Ukraine trên khắp mặt trận phía nam cho biết, họ dự đoán cuộc phản công này sẽ khó khăn hơn những cuộc tấn công của năm ngoái.

"Nga phòng thủ rất kiên cố. Họ đang đợi chúng tôi tới", một người lính kỳ cựu được biết đến với biệt danh Did, người đang tham gia chiến đấu ở phía nam của vùng Donetsk, gần biên giới với vùng Zaporizhia, thừa nhận.

Giới chức Ukraine cũng nói rất ít về những tiến bộ mà lực lượng của họ đang đạt được, song nhấn mạnh rằng, cuộc phản công sẽ mất thời gian và thương vong là không thể tránh khỏi. Chiến dịch này có thể quyết định liệu Kiev có đạt được mục tiêu đánh bật lực lượng Nga khỏi một phần trong gần 20% lãnh thổ Ukraine bị Moscow kiểm soát hay không.

Theo các nhà phân tích quân sự, cuộc phản công chính của Ukraine vẫn chưa bắt đầu, bởi hầu hết loại vũ khí phương Tây mới chuyển giao vẫn chưa được sử dụng.

Theo WSJ