1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa Thủ tướng Estonia vào danh sách truy nã

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát Nga đã đưa Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, ngoại trưởng nước này và Bộ trưởng Văn hóa Lithuania vào danh sách truy nã.

Nga đưa Thủ tướng Estonia vào danh sách truy nã - 1

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas (Ảnh: Bloomberg).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 13/2 tuyên bố, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và một số quan chức khác ở các nước vùng Baltic bị truy nã vì xúc phạm ký ức lịch sử và có thái độ thù địch đối với Nga.

"Những người này phải chịu trách nhiệm về những quyết định tương đồng với việc xúc phạm ký ức lịch sử", ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, các chính trị gia vùng Baltic cũng đang "thực hiện những hành động thù địch đối với cả ký ức lịch sử và đất nước Nga".

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Ngoại trưởng Estonia Taimar Peterkop cùng Bộ trưởng Văn hóa Lithuania Simonas Kairys đã xuất hiện trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga.

Các nguồn thực thi pháp luật nói với hãng tin Tass (Nga) rằng các thủ tục tố tụng hình sự đã được tiến hành đối với các quan chức Baltic vì hành vi phá hủy và làm hư hại các tượng đài của quân nhân Liên Xô.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận các chính trị gia đã bị thêm vào danh sách truy nã "vì phá hủy các tượng đài của quân nhân Liên Xô".

"Những tội ác chống lại ký ức của những người giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít phải bị trừng phạt. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu", bà Zakharova nhấn mạnh.

Cơ sở dữ liệu về những người bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga cho thấy Thủ tướng Estonia bị "truy nã theo Bộ luật Hình sự", kèm theo ảnh của nhà lãnh đạo này.

Ủy ban điều tra Nga vào tháng 9 năm ngoái đã truy tố vắng mặt hơn 170 công dân nước ngoài, bao gồm công dân của Latvia, Lithuania, Estonia, Ba Lan và Ukraine trong các vụ xúc phạm và phá hủy tượng đài của quân nhân Liên Xô.

Giới chức Nga đã mở 16 vụ án hình sự và điều tra về 143 trường hợp xúc phạm, phá hủy hoặc làm hư hại các ngôi mộ, tượng đài và đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô.

Các quốc gia vùng Baltic trước đây là một phần của Liên Xô, nhưng hiện công bố kế hoạch phá hủy các di tích thời Liên Xô. Thủ tướng Kallas cho biết vào năm 2022 rằng, chính quyền Estonia sẽ tháo dỡ 200 đến 400 di tích như vậy.

Đáp lại, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, Alexander Bastrykin, đã ra lệnh điều tra hình sự về vụ việc.

Theo Reuters, các chính trị gia vùng Baltic có nguy cơ bị bắt khi họ vượt sang biên giới Nga, nếu không việc tuyên bố truy nã sẽ không gây ra hậu quả thực sự.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Kaja Kallas tuyên bố, Cơ quan Tình báo Estonia VLA cho rằng NATO có 3-5 năm để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga. Bà nhấn mạnh điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, khả năng ổn định tinh thần và giữ vững quan điểm đồng hành cùng Ukraine.

Cũng trong tháng 1, Estonia, quốc gia từng thuộc nhà nước Liên Xô cũ và có chung đường biên giới với Nga, cam kết viện trợ 1,3 tỷ USD cho Kiev đến năm 2027. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có chuyến công du đến Estonia, bên cạnh Latvia và Lithuania.

Theo Tass