1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa ra điều kiện giảm căng thẳng với NATO

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga ngày 17/12 đã công bố bản dự thảo gồm 8 điểm an ninh, trong đó có yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên của Ukraine, nhằm giảm leo thang căng thẳng với phương Tây.

Nga đưa ra điều kiện giảm căng thẳng với NATO - 1

Các binh sĩ Nga (Ảnh minh họa: TASS).

Yêu cầu của Moscow được đưa ra dưới dạng một dự thảo hiệp ước, trong đó nhấn mạnh NATO cần có những đảm bảo bằng văn bản sẽ không mở rộng xa hơn về phía đông biên giới Nga và ngừng mọi hoạt động quân sự ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Nga cũng yêu cầu NATO rút toàn bộ quân đội hoặc vũ khí được triển khai tới các quốc gia tham gia liên minh sau năm 1997, bao gồm các nước như Estonia, Lithuania, Latvia và các nước vùng Balkan.

Nội dung bản dự thảo cũng gồm yêu cầu NATO cần cam kết bằng văn bản không cho phép Ukraine gia nhập và không tổ chức các cuộc tập trận ở Ukraine, Đông Âu và các nước vùng Caucasus nếu không có sự chấp thuận của Nga.

Dự thảo lần này cũng kêu gọi nỗ lực giảm thiểu rủi ro xảy ra các sự cố liên quan đến tàu chiến và máy bay của Nga và NATO, chủ yếu ở biển Baltic và biển Đen, tăng cường tính minh bạch của các cuộc tập trận quân sự và các biện pháp xây dựng lòng tin khác.

Bản dự thảo này được Bộ Ngoại giao Nga công bố khi lực lượng của nước này tập trung đông đảo gần biên giới Ukraine, động thái mà NATO lo ngại sẽ dẫn đến hành động quân sự ở Ukraine nhưng Moscow hoàn toàn bác bỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, mối quan hệ của Moscow với Washington và NATO đã tiến đến "điểm nguy hiểm". Ông cảnh báo, các cuộc triển khai và tập trận của liên minh quân sự gần Nga đã gây ra những mối đe dọa "không thể chấp nhận được" đối với an ninh của Nga. Phát biểu với các phóng viên, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, không có hạn chót cho các cuộc đàm phán, nhưng Nga muốn ngay lập tức bắt đầu việc này "không bị trì hoãn và đình trệ"

Hôm 17/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã nhận được bản dự thảo của Nga và nói rằng, bất kỳ đàm phán an ninh nào với Moscow đều cần phải tính đến các mối quan tâm của NATO, tham chiếu Ukraine và các đối tác khác. Ông nói thêm rằng, "30 quốc gia NATO đã nói rõ rằng nếu Nga thực hiện các bước cụ thể để giảm căng thẳng, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin".

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Washington sẵn sàng thảo luận về những lo ngại của Moscow về NATO trong cuộc đàm phán với các quan chức Nga nhưng cho rằng, tất cả các quốc gia đều có quyền xác định tương lai của mình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.