1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dồn quân phản công ở Kursk, Ukraine cảnh báo "thảm họa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là một "thảm họa" đối với Moscow.

Nga dồn quân phản công ở Kursk, Ukraine cảnh báo thảm họa - 1

Máy bay không người lái của Nga chuẩn bị tấn công hệ thống tên lửa di động của Ukraine ở Kursk (Ảnh: EPA).

"Chúng ta thấy nước Nga dưới thời (Tổng thống Vladimir) Putin thực sự đang hành động như thế nào: 24 năm trước, đã xảy ra thảm họa (tàu ngầm) Kursk. Bây giờ chúng ta có thể thấy kết cục là gì. Đó cũng là Kursk. Thảm họa cho cuộc chiến của Nga (ở Ukraine)", Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 12/8.

Đến nay, vụ đắm tàu ngầm hạt nhân Kursk vẫn là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử hải quân Nga. Thảm họa xảy ra vào khoảng trưa ngày 12/8/2000 khi con tàu đang tham gia vào một cuộc tập trận bắn đạn giả trên biển Barents thì hai vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra bên trong con tàu.

Con tàu chìm xuống độ sâu khoảng 108m, khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Hai năm sau thảm kịch, con tàu mới được trục vớt.

Theo kết luận của Ủy ban điều tra của chính phủ Nga, con tàu bị đắm do một vụ nổ xảy ra khi nó chuẩn bị phóng thủy lôi vào một mục tiêu giả định. Mặc dù vậy, suốt 20 năm qua vẫn còn nhiều giả thuyết về nguyên nhân thực sự đằng sau thảm kịch này.

Có ý kiến rằng thảm họa xảy ra do lỗi thiết kế của con tàu, trong khi giả thuyết khác cho rằng tàu Kursk đã bị một tàu ngầm của Mỹ hoạt động trên biển Barents bắn nhầm nhưng hai bên đã thương thảo để tránh một cuộc xung đột quân sự có thể đẩy cả thế giới vào viễn cảnh đen tối.

"Nga đã mang xung đột đến nước khác và giờ xung đột đang quay trở lại Nga. Ukraine chỉ muốn hòa bình và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo hòa bình", Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi các đối tác cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để bảo vệ lãnh thổ Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát 1.000 km2 ở tỉnh Kursk của Nga khi chiến dịch đột kích bước sang ngày thứ 7.

"Chúng tôi tiếp tục tiến hành một hoạt động tấn công ở khu vực Kursk. Hiện tại, chúng tôi kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ của Liên bang Nga", ông Syrskyi nói trong một video được đăng trên tài khoản Telegram của Tổng thống Zelensky.

Theo hãng tin Pravda, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính phủ Ukraine liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Kursk.

Trong báo cáo về tình hình thực tế tại khu vực biên giới cho Tổng thống Vladimir Putin hôm 11/8, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk Aleksey Smirnov xác nhận quân đội Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở vùng Kursk của Nga và xâm nhập khoảng 12km vào bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk, lực lượng Ukraine đã mất tới 1.610 quân, 32 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân.

Dmytro Lykhovii, người phát ngôn của lực lượng Tavria Ukraine, tiết lộ Nga đã di chuyển một số đơn vị từ nhiều hướng khác nhau ở Ukraine, bao gồm khu vực phía nam, để tăng cường phòng thủ ở tỉnh Kursk.

Ông cho biết Nga đang tái triển khai các đơn vị không chỉ tới khu vực Kursk, nơi có "lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ", mà còn tới các khu vực ở hướng khác. Theo ông, quân đội Ukraine cần thời gian để hiểu được ý định của Moscow.

"Khi họ bắt đầu rút lui về hướng Kursk, các hoạt động ở khu vực bờ trái sông Dnipro gia tăng mạnh. Sẽ mất vài ngày để hiểu liệu đây có phải là hành động phô diễn sức mạnh của Nga hay không, khi họ được cho là muốn chứng tỏ rằng mặc dù lực lượng phòng thủ của họ giảm, nhưng họ vẫn có thể tấn công, hay liệu đây là một kế hoạch khác", người phát ngôn lực lượng Tavria cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với Reuters rằng, chiến dịch Kursk có vẻ như nhằm mục đích đánh lạc hướng lực lượng Nga khỏi các mặt trận phía đông Ukraine.

Theo Kyiv Independent