1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn dập không kích Kiev, sẵn sàng trận chiến mùa đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã tiến hành cuộc không kích thứ 5 vào thủ đô Kiev của Ukraine trong tháng này, khi xung đột mùa đông được dự đoán tiếp tục leo thang.

Nga dồn dập không kích Kiev, sẵn sàng trận chiến mùa đông - 1

Đám cháy bùng phát ở Kiev trong trận tập kích hôm 13/12 (Ảnh: Reuters).

Vào cuối ngày 19/12, quân đội Ukraine thông báo Nga đã tiến hành cuộc không kích thứ năm trong tháng này nhắm vào thủ đô Kiev.

Theo thông báo của quân đội Ukraine, trong cuộc không kích mới nhất, các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy tất cả vũ khí của Nga khi tiếp cận Kiev.

"Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay tổn thất nào ở Kiev", ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, xác nhận trên Telegram.

Chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy ở ngoại ô Kiev vào rạng sáng nay 20/12.

"Hệ thống phòng không đang hoạt động ở ngoại ô thủ đô. Chúng tôi yêu cầu mọi người ở trong nơi trú ẩn", thông báo nêu rõ.

Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần hai tháng yên ắng. Phương Tây cho rằng Nga có thể đã tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp vào mùa đông nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành các làn sóng tấn công vào nhà máy điện và các cơ sở liên quan tới mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân nước này nên chuẩn bị cho làn sóng không kích mới của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khi mùa đông tới gần.

Yu Ignat, người đứng đầu Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, Nga hiện có đủ lượng máy bay không người lái (UAV) tự sát để tấn công Ukraine mỗi ngày "theo những hướng khác nhau".

Theo ông Ignat, Nga đang tích trữ UAV cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.

"Chúng tôi đã thấy tên lửa Iskander và S-400 được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Kiev", quan chức quân sự Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, ông Ihnat cho biết một tên lửa đạn đạo được bắn từ tỉnh Bryansk của Nga có thể tới Kiev trong chưa đầy 2 phút.

Tại cuộc họp báo hôm 19/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với một mùa đông "rất khó khăn".

Theo ông Miller, chính quyền Mỹ "hoàn toàn" đứng về phía Ukraine, nhưng Washington đã cạn kiệt gần như tất cả nguồn lực sẵn có để cung cấp viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông "tin tưởng Mỹ sẽ không phản bội" Ukraine.

Khi được yêu cầu đưa ra bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ câu hỏi đó dành cho quốc hội Mỹ".

"Quốc hội sẽ phải quyết định liệu họ có sát cánh cùng Ukraine và cung cấp nguồn tài chính mà Ukraine cần để đẩy lùi cuộc xung đột của Nga hay không, khi chúng ta bước vào thời điểm được dự đoán sẽ là một mùa đông rất khó khăn", ông Miller nói.

Ông Miller cho biết hiện vẫn còn một số nguồn mà chính quyền Mỹ có thể huy động để gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng thừa nhận các nguồn này "gần như cạn kiệt và trong vài tuần tới sẽ cạn kiệt hoàn toàn".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 18/12 cho biết, Mỹ chỉ còn đủ tiền cho một gói viện trợ nữa cho Ukraine và gói này sẽ được công bố vào cuối tháng 12.

Đầu tháng này, quốc hội Mỹ đã bác bỏ dự luật ngân sách do Tổng thống Joe Biden đề xuất trị giá 106 tỷ USD, trong đó khoảng 60 tỷ USD dành cho Kiev.

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có viện trợ của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Ukraine có thể vỡ trận khi Nga hiện vẫn chiếm ưu thế hơn về binh lực.

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine thừa nhận, do nguồn viện trợ từ phương Tây, đặc biệt từ Mỹ, bị gián đoạn, quân đội Ukraine buộc phải thu hẹp quy mô một số hoạt động tác chiến trước khi tình hình trở nên khả quan hơn.

Theo Reuters, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine