1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều khinh hạm mang tên lửa siêu vượt âm tới Đại Tây Dương

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/1 tuyên bố đã gửi một khinh hạm mang theo tên lửa siêu thanh Zicron tới Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Nga điều khinh hạm mang tên lửa siêu vượt âm tới Đại Tây Dương - 1
Khinh hạm "Đô đốc Gorshkov" của Nga bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 4/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã gửi một tàu tên lửa loại nhỏ tới các vùng biển thuộc Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Ông Putin cũng xác nhận khinh hạm mang tên "Đô đốc Gorshkov" sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zicron.

"Con tàu này sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh thế hệ mới nhất - Zicron. Tôi chúc thủy thủ đoàn một hành trình thành công tốt đẹp", Tổng thống Putin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu sau đó tiết lộ khinh hạm "Đô đốc Gorshkov" sẽ có hành trình di chuyển từ Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương, sau đó quay lại khu vực biển Địa Trung Hải. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh uy lực vượt trội của tên lửa Zicron và cho biết loại vũ khí này có thể tấn công mọi mục tiêu trên biển và trên đất liền của đối phương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/5 khẳng định quân đội nước này đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon ở khoảng cách khoảng 1.000 km. Tên lửa trên đã được bắn từ một tàu chiến tại khu vực Biển Barents và bắn trúng mục tiêu ở biển Bạch Hải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ. Với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh (khoảng 8.643km/h), tên lửa này được xem là "không thể cản phá", ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới.

Theo Reuters