1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đã sẵn sàng đưa khinh hạm Đô đốc Gorshkov vào trực chiến

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa khinh hạm Đô đốc Gorshkov, cùng với các hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh Zirkon mới nhất, đi vào hoạt động trực chiến.

Nga đã sẵn sàng đưa khinh hạm Đô đốc Gorshkov vào trực chiến - 1

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trả lời phóng viên hôm 28/12, Cơ quan Dịch vụ báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết, khinh hạm Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22350 đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho nhiệm vụ tích cực vào tháng 1/2023 theo kế hoạch.

"Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Hạm đội phương Bắc dưới sự chỉ huy của tướng Igor Krokhmal  đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho một hành trình đường dài", tuyên bố nêu rõ.

Theo các nguồn tin, giai đoạn chuẩn bị cuối cùng được thực hiện trong một cuộc xuất kích có kiểm soát để tới bãi thử chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc  ở Biển Barents.

"Thủy thủ đoàn của con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ trong vài ngày", Cơ quan Dịch vụ báo chí nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 21/12, tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, khinh hạm trang bị tên lửa siêu thanh Zirkon này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2023. 

"Vào đầu tháng 1 năm sau, khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Nga sẽ đi vào hoạt động trực chiến với hệ thống tên lửa siêu thanh Zirkon trên biển mới nhất. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, không có hệ thống tương tự nào như vậy trên thế giới", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tại cuộc họp.

Tổng thống Putin lưu ý, kế hoạch tiếp tục trang bị các loại vũ khí mới nhất cho các lực lượng chiến lược Nga đã được lên kế hoạch.

Tổng thống Nga lần đầu tiên giới thiệu tên lửa Zircon vào năm 2019. Trong khi đó, khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã nhiều lần phóng thử loại tên lửa mới và trong thời gian gần đây tích cực tham gia thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới. Một số tên lửa Zircon đã được phóng từ con tàu này trong năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 11 thông báo chiến hạm này một lần nữa đã bắn thành công tên lửa Zircon từ Biển Barents vào một mục tiêu trên biển cách xa hơn 400km.

Tuy nhiên, vẫn còn rất ít thông tin về loại vũ khí Nga vốn được giữ bí mật này. Các tên lửa được cho là có thể đạt tốc độ ít nhất 9 Mach (hơn 11.000km/h) trong khi vẫn giữ được khả năng cơ động, khiến chúng không thể bị đánh chặn một cách hiệu quả.

Đầu năm nay, chỉ huy Krokhmal tiết lộ các quả đạn có thể đạt tầm bắn ít nhất 1.500km.

Theo TASS