1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều hệ thống tên lửa S-300 đến bán đảo Crimea

(Dân trí) - Các hệ thống tên lửa đất đối không S-300PMU đã được triển khai tới bán đảo Crimea để bảo vệ không phận khu vực này, một nguồn tin quân sự từ Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 3/12 tiết lộ.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga.
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga.

"Với sự có mặt của các tổ hợp S-300PMU, có thể tin tưởng khi nói rằng một lá chắn tên lửa đầy đủ đã được thiết lập trên bán đảo nhằm bảo vệ toàn bộ Hạm đội Biển Đen khỏi các mối đe dọa từ trên không", hãng tin Ria Novosti hôm qua dẫn nguồn tin từ Hạm Đội Biển Đen.

Các hệ thống S300-PMU đến Crimea hồi tháng 11 nhưng số lượng và các khu vực triển khai của nó không được tiết lộ.

Hệ thống tên lửa S300-PMU có tầm xa tối đa 200 km và sử dụng radar giám sát Big Bird. Các tổ hợp tên lửa S-300 được xem là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tốt nhất trên thế giới.

Việc triển khai trên diễn ra giữa lúc NATO mở rộng tại Đông Âu và tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga, trong bối cảnh quan hệ Nga và khối quân sự này trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
 
An Bình
Theo Ria