1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga trang bị 150 máy bay mới cho Bộ tư lệnh Bắc Cực

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Nga đã công bố các kế hoạch nhằm mua thêm 150 máy bay và trực thăng mới năm trong 2015 trong khuôn khổ các kế hoạch nhằm tăng cường và hiện đại hóa không quân Nga.

Các máy bay ném bom-chiến đấu Su-34 của Nga bay qua điện Kremlin hồi tháng 5. (Ảnh AFP)
Các máy bay ném bom-chiến đấu Su-34 của Nga bay qua điện Kremlin hồi tháng 5. (Ảnh AFP)

Đại tá Igor Klimov, phát ngôn viên không quân Nga, nói với hãng tin ITAR-TASS rằng trong năm sắp tới, không quân sẽ tập trung vào các nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực.

Theo kế hoạch trên, các máy bay mới sẽ bao gồm máy bay ném bom Sukhoi Su-34, máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S, các trực thăng Kamov Ka-52, Ka-226, Mil Mi-8AMTSh, Mi-28N và Mi-35, máy bay huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak-130 cũng như các máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD-90.

Không quân Nga cũng mua các radar mới như Nebo-M, Gamma và Sopka để đẩy mạnh khả năng giám sát trên không, Đại tá Klimov nói.

Thông báo mới nhất diễn ra sau khi Bộ quốc phòng Nga thành lập Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực mới đây.

Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Bắc Cực theo truyền thống là một khu vực có lợi ích đặc biệt đối với Mátxcơva.

"Đó là sự tập trung tất cả các khía cạnh của an ninh quốc gia - quân sự, chính trị, kinh tế, công nghệ và môi trường", ông Putin nói hôm 22/4 trong một cuộc họp toàn thể của Hội đồng an ninh quốc gia Nga.

An Bình
Theo Defence