1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều động đặc nhiệm Chechnya tới chi viện tại Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết Nga sẽ điều động lực lượng đặc nhiệm Akhmat tinh nhuệ tới Ukraine để chi viện cho tiền tuyến.

Nga điều động đặc nhiệm Chechnya tới chi viện tại Ukraine - 1

Các binh sĩ đặc nhiệm Chechnya (Ảnh: Reuters).

Tass đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Akhmat sẽ được triển khai tới Donetsk để giành một số khu vực đông dân cư ở Donetsk, theo lãnh đạo Chechnya Kadyrov.

"Các đơn vị Chechnya đã nhận được mệnh lệnh mới để tái triển khai tới Donetsk. Theo mệnh lệnh, các binh sĩ Chechnya sẽ bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực để giành quyền kiểm soát một số khu vực đông dân cư", ông cho hay.

Ông Kadyrov cho hay, đặc nhiệm Chechnya đang chuẩn bị cho hoạt động tác chiến với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga.

"Giai đoạn đầu tiên đã được tiến hành trong vài ngày khi chỉ huy của các đơn vị này soạn thảo kế hoạch chiến đấu, đồng thời nhận được dữ liệu tình báo mới", nhà lãnh đạo Chechnya nói.

Trong ngày 30/5, sau vụ việc thủ đô Moscow bị 8 UAV tập kích, ông Kadyrov đã kêu gọi Điện Kremlin tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc và sử dụng mọi nguồn lực để chiến đấu với Ukraine.

Ông cho rằng, cách tiếp cận của Nga với quân đội với Ukraine vẫn tương đối nhẹ nhàng, đồng thời kêu gọi chiến lược quyết liệt hơn nữa để đối phó với Kiev trong tương lai.

Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. 

Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo. Mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị.

Hồi tháng 9/2022, ông Kadyrov thông báo, Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo ông, lực lượng này gồm 2.000 binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ và có lý tưởng. Ông cũng khẳng định, con số trên còn có thể tăng thêm vì nhiều người Chechnya bày tỏ mong muốn ra chiến trường.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Kadyrov tiết lộ, Chechnya vào thời điểm đó đã đưa tổng cộng 20.000 quân tới Ukraine.

Nga cảnh báo xem quan chức Anh là "mục tiêu hợp pháp"

Trong một diễn biến khác, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 31/5 cáo buộc Anh đang tiến hành một cuộc chiến không tuyên bố với Moscow, điều đó có nghĩa là bất kỳ quan chức Anh nào cũng có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

"Hiện thời, Vương quốc Anh đang hành động như một đồng minh của Ukraine, bằng cách cung cấp cho nước này trang thiết bị và nhân sự để hỗ trợ quân sự. Vì vậy, họ đang tiến hành một cuộc chiến không tuyên bố chống lại Nga. Do đó, bất kỳ quan chức nào của Vương quốc Anh kể cả quân sự và dân sự, đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến, đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp", ông Medvedev viết trên Twitter.

Ngày 30/5, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhận định rằng Ukraine có quyền tấn công vào mục tiêu "ngoài biên giới nước này" vì mục đích tự vệ, nhằm làm suy giảm năng lực chiến đấu của Nga.

"Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ. Tất nhiên, họ có quyền hợp pháp để làm như vậy trong biên giới của mình, nhưng họ cũng có quyền triển khai lực lượng ra bên ngoài biên giới của mình để làm suy yếu khả năng triển khai lực lượng của Nga vào chính Ukraine. Vì vậy, các mục tiêu quân sự hợp pháp bên ngoài biên giới của chính họ là một phần của quyền tự vệ của Ukraine. Và chúng ta nên công nhận điều đó", ông Cleverly nói. 

Ông Medvedev đã chỉ trích tuyên bố trên.

Theo Tass, Telegraph