1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều đoàn tàu chở pháo bắn tỉa áp sát biên giới Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hình ảnh về đoàn tàu chở theo các pháo chống tăng MT-12 Rapira của quân đội Nga trên đường tới Ukraine đã được đăng tải.

Trang mil.in.ua hôm 3/4 đã công bố một đoạn video trong đó ghi lại cảnh đoàn tàu chở pháo chống tăng MT-12 Rapira cỡ nòng 100mm của Nga đang trên đường di chuyển tới chi viện cho lực lượng thân Moscow tại chiến trường Ukraine.

Đoàn tàu chở "pháo bắn tỉa" Nga áp sát biên giới Ukraine

Theo một số nguồn tin, đoàn tàu này đã dừng ở một ga đường sắt sát biên giới Ukraine. Tại đây, những công đoạn chuẩn bị cuối cùng sẽ được tiến hành trước khi các pháo chống tăng MT-12 Rapira được đưa vào tham chiến.

Giới quan sát nhận định tuy là một loại vũ khí đã cũ, MT-12 Rapira vẫn có thể hỗ trợ hỏa lực đáng kể cho quân đội Nga cùng các lực lượng ly khai đồng minh, đặc biệt là khi kho niêm cất của Moscow còn nhiều đạn pháo cỡ nòng 100mm.

Các pháo chống tăng này nhiều khả năng sẽ được sử dụng để gia cố phòng tuyến của Nga tại miền Nam và miền Đông Ukraine. Đây được xem là động thái chuẩn bị của Moscow trước kế hoạch phản công từ Ukraine với sự tham gia của xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại do phương Tây viện trợ.

Pháo chống tăng MT-12 Rapira do các kỹ sư Liên Xô thiết kế và đưa vào biên chế từ những năm 1961. Với cỡ nòng 100mm, khả năng bắn vô cùng chính xác và tốc độ bắn nhanh tới 14 phát/phút, loại vũ khí này được mệnh danh là "pháo bắn tỉa" và được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới.

MT-12 Rapira có chiều dài khoảng 9m, chiều rộng 1,8m và chiều cao hơn 1,5m. Với trọng lượng khoảng 2,7 tấn, pháo chống tăng này thường được vận chuyển bằng các xe kéo Ural-375D cấu hình 6x6. Tốc độ hành trình của pháo chống tăng MT-12 có thể lên tới 60km/h.

Tại chiến trường Ukraine, lực lượng thủy quân lục chiến và vệ binh quốc gia Ukraine thường xuyên sử dụng loại vũ khí này và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các đơn vị tăng thiết giáp của Nga.

Thời gian gần đây, hình ảnh về những đoàn tàu bọc thép chở theo vũ khí tiếp viện của Nga đã liên tục được ghi nhận khi đang trên đường tới Ukraine.

Vào cuối tháng 3, một đoàn tàu chở theo các xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 có tuổi đời trên 70 năm đã di chuyển từ căn cứ sửa chữa và niêm cất xe tăng của Nga ở thị trấn Arsenyev, vùng Primorsky tới khu vực biên giới với Ukraine. Những xe tăng này sau đó sẽ được kiểm tra và hoàn thiện trước khi đưa tới tham chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Các xe tăng này sẽ được sử dụng ở tuyến phòng thủ thứ 2 nhằm tăng cường hỏa lực cho quân đội Nga tại các khu vực lực lượng này đang kiểm soát. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận định việc phải đưa các xe tăng có tuổi đời lên đến 70 năm tới Ukraine đồng nghĩa với việc Nga đã gặp phải những tổn thất lớn về xe tăng trong hơn một năm xung đột. Trước đó, các xe tăng T-62 sản xuất từ năm 1961 vốn chỉ được sử dụng cho lực lượng dự bị cũng đã được nhìn thấy trên mặt trận tuyến đầu tại Donetsk.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine