1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga đáp trả "tối hậu thư" của Ukraine về đề xuất hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng việc Ukraine yêu cầu Nga "ngay lập tức" đưa ra lộ trình đàm phán ngừng bắn đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.

Nga đáp trả tối hậu thư của Ukraine về đề xuất hòa bình - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Yêu cầu xem tài liệu của Nga ngay lập tức là hành động không mang tính xây dựng. Họ nên xác nhận rằng họ đã sẵn sàng đàm phán hoặc đưa ra những tuyên bố tương tự như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 29/5 trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 28/5 cho biết Kiev đã gửi đề xuất về bản ghi nhớ hòa bình cho Nga và đang chờ đề xuất của Moscow.

Theo ông Umerov, cộng đồng quốc tế kỳ vọng Nga công bố đề xuất hòa bình ngay sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn hai nước vào ngày 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã buộc Moscow phải hoàn thành đề xuất. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga vẫn tiếp tục trì hoãn việc chuyển giao văn bản này.

"Họ đã nhận được tài liệu của chúng tôi", Bộ trưởng Umerov nói thêm, đề cập đến văn bản lập trường của Ukraine. "Chúng tôi tái khẳng định sự sẵn sàng của Ukraine cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện cũng như tiếp tục tham gia ngoại giao", ông nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, Ukraine sẵn sàng cho các cuộc gặp tiếp theo với Nga, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị các tài liệu để đảm bảo mọi cuộc thảo luận đều có hiệu quả. Quan chức Ukraine đã ra “tối hậu thư” với Nga.

"Phía Nga có ít nhất 4 ngày nữa (cho đến ngày 2/6) trước khi khởi hành để cung cấp cho chúng tôi tài liệu của họ để chúng tôi xem xét. Chúng tôi kêu gọi họ thực hiện lời hứa đó mà không chậm trễ và ngừng biến cuộc họp thành một cuộc họp thất bại. Ngoại giao phải có thực chất và cuộc họp tiếp theo phải mang lại kết quả", quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh rằng Nga nên "ngay lập tức đệ trình các đề xuất của họ để chúng tôi xem xét". Bộ trưởng Quốc phòng Umerov cũng nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine về “một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện”.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Ukraine, bắt đầu vào ngày 16/5 tại Istanbul sau 3 năm gián đoạn.

Vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc mà không có đột phá đáng kể, nhưng các bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo hình thức "1.000 đổi 1.000" và trao trả thi thể của những người đã thiệt mạng.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow đang chuẩn bị bản ghi nhớ với các điều khoản giải quyết xung đột, nhưng từ chối trao cho Ukraine cho đến khi Kiev xác nhận sự tham gia của mình vào cuộc họp mới.

Ông Peskov gọi tối hậu thư của Ukraine là "không mang tính xây dựng", kêu gọi Kiev tập trung vào đối thoại thay vì hình thức.

Ông Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, cho biết ông đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine để chốt ngày và địa điểm trao đổi bản ghi nhớ. Ông nói thêm rằng vòng đàm phán tiếp theo cũng sẽ bao gồm "cuộc thảo luận thực chất về từng điểm của thỏa thuận toàn diện về lệnh ngừng bắn trong tương lai".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó xác nhận rằng văn bản của Moscow đã sẵn sàng, trước khi đề xuất nối lại các cuộc đàm phán.

Tình hình trở nên phức tạp do bất đồng về nội dung của bản ghi nhớ. Nga có thể đưa vào văn bản các yêu cầu về việc không mở rộng NATO, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và quy chế trung lập của Ukraine, điều mà Kiev trước đây đã bác bỏ. Đổi lại, Ukraine nhấn mạnh rằng quân đội Nga phải rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Những mâu thuẫn này khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn, bất chấp vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Theo RT