1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đáp trả cáo buộc về việc đưa quân vào Kazakhstan

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã phản bác cáo buộc liên quan tới việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đối phó bạo loạn tại nước láng giềng Kazakhstan.

Nga đáp trả cáo buộc về việc đưa quân vào Kazakhstan - 1

Binh sĩ Nga lên máy bay quân sự tới Kazakhstan (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi đã bao giờ tấn công hay đe dọa ai bằng bất kỳ hình thức nào chưa? Chúng tôi luôn ủng hộ hòa bình, đề xuất các cuộc đàm phán, đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng, phản đối quân sự hóa và không ngừng giúp cả thế giới thoát khỏi những tình huống nguy cấp và có rất nhiều ví dụ như vậy", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm 11/1.

"Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn nghe được những tuyên bố thiếu suy nghĩ và sai trái rằng, chúng tôi là một quốc gia xâm lược", bà Zakharova nói, đề cập những cáo buộc về ý định của Nga khi đưa quân tới nước láng giềng Kazakhstan giữa lúc bạo loạn.

Bình luận về việc triển khai lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan, bà Zakarova nhấn mạnh, "chiến dịch này đã góp phần chấm dứt sự đổ máu, giúp ngăn chặn điều đó, nhưng sau đó chúng tôi biết được những điều vô lý cho rằng Nga là kẻ xâm lược".

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi CSTO hỗ trợ quốc gia Trung Á "vượt qua mối đe dọa khủng bố" vào tuần trước. Ông Tokayev hôm 11/1 thông báo lực lượng CSTO sẽ bắt đầu quá trình rút quân trong 2 ngày tới, vì tất cả các khu vực tại Kazakhstan được cho là đã ổn định.

Nga tiếp tục đưa quân tới Kazakhstan

Tổng thống Kazakhstan nói rằng "trật tự hiến pháp" đã được khôi phục và "hoạt động chống khủng bố quy mô lớn" sẽ sớm kết thúc, cùng với sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO. Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan hôm 10/1 cho biết "các điểm nóng của các mối đe dọa khủng bố" tại nước này đã được "vô hiệu hóa".

Quân đội Nga chiếm phần lớn trong hoạt động triển khai lực lượng tới Kazakhstan. CSTO tuyên bố nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình là bảo vệ các cơ sở trọng yếu và đảm bảo an toàn cho người dân Kazakhstan, thay vì tham gia trấn áp bạo loạn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây cho rằng Nga có thể có những động cơ ngầm đằng sau sứ mệnh gìn giữ hòa bình của CSTO tại Kazakhstan. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, "một bài học lịch sử gần đây là một khi người Nga ở trong nhà của bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO được triển khai tới Kazakhstan đã hành động kịp thời và chính đáng, bất chấp lo ngại từ phương Tây cho rằng động thái này có thể gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền của quốc gia Trung Á.

Ông Putin cho biết quân đội từ Nga, Belarus và một số nước thuộc Liên Xô cũ sẽ chỉ đóng quân ở Kazakhstan trong khoảng thời gian có giới hạn và sẽ rút lui khi họ đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Theo Tổng thống Nga, tình hình Kazakhstan đang ổn định trở lại và các nhóm chiến binh bạo loạn đã được truy quét khỏi một số cơ sở quan trọng.

Theo www.rt.com