1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dần áp sát "Bakhmut thứ 2", khẳng định đang bào mòn quân đội Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga đang nhích dần tới thành phố Avdiivka ở phía đông Ukraine, bất chấp tổn thất về nhân lực và trang thiết bị ngày càng lớn, theo đánh giá từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.

Cuộc tấn công của Nga quanh Avdiivka - ở ngoại ô thành phố Donetsk hiện do Nga kiểm soát - đi kèm với thương vong nghiêm trọng, nhưng tổn thất dường như không làm giới chỉ huy Nga từ bỏ ý định.

"Lực lượng Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công gần Avdiivka vào ngày 24/10 và đạt được những bước tiến được xác thực về phía đông bắc Avdiivka", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) viết trong bản cập nhật tối 24/10 (giờ địa phương).

Trên cơ sở video từ chiến trường, ISW nhận định quân Nga đang tiếp cận bãi rác nằm về phía tây bắc Avdiivka, một cao điểm có thể đem lại lợi thế đáng kể về hỏa lực. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cờ Nga đã được cắm tại bãi rác này nhưng sau đó bị UAV của Ukraine phá hủy.

Ở phía tây nam, ISW dẫn lời các tài khoản mạng xã hội Nga đưa tin rằng, lực lượng của Moscow đã chạm đến tuyến đường sắt quan trọng ở phía tây Krasnohorivka, đồng thời giành được vùng đất gần Vodyane, cách Avdiivka và Opytne khoảng 6,5km về phía tây nam, cách Avdiivka 4km về phía nam.

Nga dần áp sát Bakhmut thứ 2, khẳng định đang bào mòn quân đội Ukraine - 1

Bản đồ cho thấy những địa điểm Nga đạt tiến triển trong cuộc tấn công quanh Avdiivka, căn cứ vào các video từ chiến trường đã được Viện Nghiên cứu Chiến tranh xác thực địa lý (Đồ họa: Viện Nghiên cứu Chiến tranh).

Quân đội Nga dường như đang cố gắng bao vây Avdiivka bằng cách đánh về phía bắc và phía nam để cắt đứt lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây.

ISW trước đó từng mô tả cuộc tấn công này - được phát động từ ngày 10/10 - là chiến dịch ghim quân nhằm làm phân tán binh vật lực của Ukraine, khiến đối phương không thể chi viện cho trục tấn công chính tại tỉnh Zaporizhia phía tây nam.

Viện nghiên cứu này cũng từng cho rằng lực lượng Nga xung quanh Avdiivka sẽ không đủ khả năng bao vây thành phố. Đầu tháng 10, ISW đã viết rằng "các chiến dịch của Nga bao gồm pháo kích và không kích tập trung có thể nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng Ukraine xung quanh Avdiivka".

"Lực lượng của Nga khó có thể đạt được những bước đột phá đáng kể hoặc cắt đứt lực lượng Ukraine ở khu vực này trong thời gian tới. Và nếu muốn đạt những bước tiến lớn, họ sẽ cần đổ vào đây số lượng đáng kể nhân vật lực trong thời gian dài", ISW từng viết.

Nhưng từ đó tới nay, Nga vẫn tiếp tục tấn công.

Hôm 22/10, quan chức Ukraine tuyên bố Nga đã mất 6.000 binh sĩ và hơn 400 xe bọc thép trong một tuần giao tranh ở khu vực Avdiivka. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thương vong hàng ngày của Nga - căn cứ thông tin từ Kiev - đã tăng 90% do đợt tấn công mới.

Hiện chưa thể xác minh độc lập những số liệu nói trên.

Nga dần áp sát Bakhmut thứ 2, khẳng định đang bào mòn quân đội Ukraine - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lắng nghe báo cáo từ các sĩ quan tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk (Ảnh: Ria Novosti).

Trong khi đó, vào một lần thăm tiền tuyến phía đông Ukraine gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định Moscow đang bào mòn quân đội của Kiev. Phát biểu của ông Shoigu được Bộ Quốc phòng Nga đề cập trong tuyên bố hôm 24/10.

"Tình hình hiện nay cho thấy kẻ thù ngày càng có ít cơ hội. Và họ sẽ tiếp tục bị bào mòn nhờ vào công tác chiến đấu của các cậu", ông Shoigu nói với các binh sĩ Nga.

Bộ Quốc phòng không tiết lộ thời điểm của ông Shoigu.

Trong một lời thừa nhận hiếm hoi, tờ báo cũng dẫn lời các binh sĩ nói với Shoigu rằng hỏa lực pháo binh hạng nặng của Ukraine đang có tác dụng.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga còn dẫn lời binh sĩ nước này nói về độ nguy hiểm của pháo binh Ukraine.

"Pháo binh của kẻ thù đang gây ra nhiều vấn đề. Chúng tôi đang có các biện pháp đối phó", tuyên bố dẫn lời một binh sĩ.

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng cả Nga và Ukraine đều chưa giành được vùng lãnh thổ nào đáng kể trong cuộc xung đột đã kéo dài 20 tháng, trong khi tổn thất của cả 2 bên vẫn tiếp tục tăng. Các nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột đang tiến đến thế bế tắc vào mùa đông.

Theo Newsweek, AFP