1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đàm phán triển khai vũ khí tầm xa trên lãnh thổ các nước đối tác

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về vấn đề triển khai vũ khí tầm xa.

Nga đàm phán triển khai vũ khí tầm xa trên lãnh thổ các nước đối tác - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn nhà nước TASS ngày 19/6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow có "các đối tác thân thiết nhất" ở cả châu Á và châu Mỹ Latinh và "tình hình an ninh đang được giải quyết một cách thực chất, không chỉ ở cấp độ trao đổi đánh giá".

"Không có gì mới trong chuyện này. Chúng tôi đang nêu ra vấn đề bố trí vũ khí tầm xa với một số đối tác", Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông Ryabkov không nêu tên bất kỳ quốc gia nào và nói rằng các cuộc thảo luận diễn ra "với sự tôn trọng đầy đủ" đối với các nghĩa vụ mà các quốc gia có thể cam kết theo những điều ước quốc tế, bao gồm cả những điều ước mà Nga không phải là thành viên.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow không loại trừ khả năng cấp vũ khí cho đối thủ của phương Tây như cách mà phương Tây đang cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông nói: "Nếu quốc gia nào đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi lại không thể triển khai vũ khí tương tự đến các khu vực trên thế giới, nơi chúng sẽ được sử dụng để tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này? Chúng tôi có thể phản ứng một cách bất đối xứng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó".

Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin không tiết lộ liệu Nga có thể trang bị vũ khí cho quốc gia nào.

Bình luận về tuyên bố trên của Tổng thống Putin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: "Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho hay, các liên hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ đã giảm xuống mức tối thiểu, chủ yếu chỉ giải quyết các vấn đề về đại sứ quán, thị thực và nhân đạo.

"Những liên hệ của chúng tôi với Mỹ giảm xuống mức tối thiểu, cả về số lượng lẫn nội dung. Đối với các chủ đề chính trị, không có gì ngoại trừ những cuộc tiếp xúc thường xuyên bên lề các tổ chức quốc tế", ông nói.

Ông cho rằng, mối quan hệ này có thể còn tồi tệ hơn nữa khi Mỹ tìm cách tịch thu tài sản của Nga.

Để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời đóng băng khối tài sản khoảng 300 tỷ USD của Nga ở phương Tây. Moscow đã chỉ trích động thái này và tuyên bố sẽ đáp trả.

Theo Reuters