1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chốt danh sách 4 ứng viên tranh cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố danh sách 4 người sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3.

Nga chốt danh sách 4 ứng viên tranh cử tổng thống - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tass ngày 11/2 đưa tin, quá trình đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 ở Nga đã kết thúc với danh sách 4 người, trong đó có cả Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Theo Reuters, cả 4 người trong danh sách đều ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ngoài ông Putin, 3 ứng viên tổng thống còn lại của Nga gồm Vladislav Davankov, phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) và ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga Nikolai Kharitonov.

Ông Putin, 71 tuổi, không chọn ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền mà chọn làm ứng viên độc lập.

Danh sách không có tên ông Boris Nadezhdin, ứng viên của đảng Sáng kiến Công dân, người trước đó đã bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hồi giữa tuần đã ban lệnh cấm ông tranh cử, nói rằng họ đã phát hiện ra những sai sót trong việc thu thập chữ ký của cử tri, một điều kiện để ông Nadezhdin có thể ra ứng cử.

Cụ thể, sau khi nhận được 105.000 chữ ký từ chiến dịch tranh cử của ông Nadezhdin, CEC cho rằng 15% trong số đó có sai sót, bao gồm chữ ký không hợp lệ và các trường hợp "người đã chết".

Luật pháp Nga yêu cầu các cá nhân thuộc chính đảng không có đại diện trong quốc hội phải thu thập 100.000 chữ ký ủng hộ để đăng ký tranh cử tổng thống.

Trước đó, điện Kremlin cho biết họ không coi ông Nadezhdin là đối thủ nặng ký của ông Putin.

Ông Nadezhdin sau đó thông báo sẽ kháng cáo quyết định của CEC lên Tòa án Tối cao Nga.

Theo Reuters