1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga chọc thủng phòng tuyến, vây ép quân Ukraine ở trận địa Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh biên giới Kursk.

Nga chọc thủng phòng tuyến, vây ép quân Ukraine ở trận địa Kursk - 1

Lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Theo trang tin quân sự Avia Pro, trong tuần qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở mặt trận Kursk, tiến hành một loạt cuộc phản công hiệu quả.

Các khu định cư như Olgovka và một số ngôi làng ở khu vực Lyubimovka đã được Nga giành lại. Ngoài ra, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục ở khu vực Plekhovo, nơi quân đội Nga đang dần vượt qua các tuyến phòng thủ của đối phương.

Tại quận Glushkovsky, các đơn vị Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine về biên giới, làm phức tạp thêm tình hình của lực lượng Kiev.

Theo các nhà quan sát, các hành động của quân đội Nga ở khu vực này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong việc phối hợp và kiểm soát lực lượng.

Các cuộc tấn công được thực hiện từ nhiều hướng cùng một lúc, buộc đối phương phải rơi vào thế bị bao vây hoặc rút lui vì sợ bị bao vây. Những động thái chiến thuật này cho thấy năng lực ngày càng tăng của các chỉ huy Nga và khả năng ứng phó linh hoạt của quân đội Nga với những thay đổi trong tình hình trên chiến trường.

Ở hướng Kursk, quân đội Nga tiếp tục tấn công, xâm nhập vào tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine tại các khu vực Lyubimovka và Plekhovo. Theo nhà quan sát quân sự Mikhail Zvinchuk, quân đội Nga đang gia tăng áp lực lên đối phương, đồng thời phá hủy các cơ sở công nghiệp của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tại quận Glushkovsky, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía bắc của làng Novy Put. Các lực lượng Ukraine đang giữ các vị trí ở phía nam tuyến đường sắt và tập hợp quân dự bị để có thể phản công.

Pháo binh và không quân của lực lượng vũ trang Nga thường xuyên tấn công vào các tuyến liên lạc phía sau của quân đội Ukraine, làm suy yếu khả năng chiến đấu và làm phức tạp thêm việc tiếp tế cho các đơn vị tiền phương. Trong số các mục tiêu bị ảnh hưởng có các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Pavlovka, Katerinovka và Iskriskovshchyna.

Trận chiến giành làng Lyubimovka vẫn tiếp diễn theo hướng Korenevsky. Các đơn vị Ukraine bị bao vây một nửa, và theo các chuyên gia, họ sẽ sớm buộc phải rút lui hoặc phản công để cải thiện vị trí của mình. Tuy nhiên, hiện tại, thông tin về việc quân đội Nga tiến vào Sverdlikovo vẫn chưa được xác nhận.

Nga chọc thủng phòng tuyến, vây ép quân Ukraine ở trận địa Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Mặc dù đạt được những bước tiến gần đây, nhưng quân đội Nga vẫn chưa thể giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk ngay lập tức.

Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ các vị trí chủ chốt và đang tìm cách phản công ở một số khu vực. Tuy nhiên, các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine buộc phải rút lui để tăng viện, họ đang được thay thế bằng các đơn vị được huy động, điều này phản ánh sự suy yếu nghiêm trọng của lực lượng vũ trang Ukraine, theo Avia Pro.

Theo các nguồn tin, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn về hậu cần: việc chuyển giao thiết bị hạng nặng đến khu vực này rất khó khăn và các nguồn lực đáng kể đã được chi cho các cuộc tấn công gần đây.

Một trong những cơ sở quan trọng nhất vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine là trạm đo khí đốt Sudzha (GMS), một trong những tuyến đường còn lại để vận chuyển khí đốt đến Liên minh châu Âu.

Cơ sở này có tầm quan trọng chiến lược vì cung cấp khí đốt cho Áo, Hungary. Việc kiểm soát Sudzha GMS cho phép phía Ukraine duy trì đòn bẩy đối với quá trình vận chuyển năng lượng, bất chấp tình hình đang xấu đi ở mặt trận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/10 thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev vẫn cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk nhằm chuyển hướng quân đội Nga khỏi các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tháng gần đây.

Theo Avia Pro, Tass