1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Zaporizhia

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở tây bắc Verbovoye, thuộc vùng Zaporizhia.

Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Zaporizhia - 1

Một tòa nhà ở Zaporizhia bị tập kích tên lửa hồi cuối năm 2023 (Ảnh: AFP).

TASS dẫn lời người đứng đầu phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" Vladimir Rogov ngày 25/3 cho biết: "Quân đội của chúng ta đã chọc thủng phòng tuyến tây bắc Verbovoye và tiến thêm 2km. Lực lượng của chúng ta đã giành quyền kiểm soát ít nhất 5 thành trì. Hơn nữa, đối phương (Ukraine) tổn thất nặng nề về binh lực".

Ngoài ra, ông Rogov cho hay, theo hướng Zaporizhia, lực lượng Nga cũng giành được một số bước tiến ở tây bắc Rabotino. "Tại Rabotino, lực lượng Nga đã cải thiện được các vị trí, tiến về gần Staromayorskoye", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 2 báo cáo rằng các lực lượng Nga đã giành được khu định cư Rabotino trong chiến dịch tấn công. Quân đội Ukraine cố gắng giành lại phòng tuyến đã mất bằng cách đưa quân tiếp viện từ các hướng khác đến khu vực đó nhưng không thành công.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/3 đưa tin các đơn vị thuộc Nhóm lực lượng phía Đông của Nga đã kiểm soát khu dân cư Mirnoye ở Zaporizhia.

Tại mặt trận miền Đông, quân đội Nga khẳng định đang củng cố vị trí gần thành trì Avdiivka, tỉnh Donetsk sau khi Ukraine rút quân khỏi đây tháng trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết, lực lượng Nga đang giành thế chủ động trên toàn chiến tuyến và chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow đã phá hủy gần 600 máy bay, 270 trực thăng quân sự và hơn 17.000 máy bay không người lái, hơn 15.000 xe tăng, gần 500 hệ thống phòng không của Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố, Nga đã đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine và hiện giờ quân đội Kiev chỉ cầm cự dựa vào nguồn vũ khí từ phương Tây.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine